Sửa Luật Chứng khoán nhằm ngăn chặn hành vi lừa đảo, thao túng thị trường

(PLO)- Sửa đổi, bổ sung hoàn thiện Luật chứng khoán nhằm tăng cường giám sát và xử lý nghiêm các hành vi gian lận, lừa đảo trong hoạt động phát hành, chào bán chứng khoán. 

Hôm nay (8-10), Ủy ban chứng khoán Nhà nước tổ chức hội thảo đóng góp ý kiến về nội dung sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán.

Theo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, qua hơn 3 năm thực thi, Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản quy định chi tiết thi hành đã tạo khuôn khổ pháp lý tương đối đầy đủ, đồng bộ, thống nhất điều chỉnh toàn diện hoạt động chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Tuy nhiên, trước sự phát triển nhanh chóng của thị trường đã phát sinh một số bất cập, vướng mắc trong thực tiễn thi hành Luật cần được xem xét, sớm sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện nhằm kịp thời khắc phục hạn chế, rủi ro trong hoạt động của thị trường, góp phần nâng cao hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước về chứng khoán và thị trường chứng khoán.

Đồng thời tạo điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp tham gia thị trường và huy động vốn để phục vụ phát triển sản xuất, kinh doanh.

Việc sửa Luật Chứng khoán nhằm kịp thời khắc phục hạn chế, rủi ro đang tồn tại. Ảnh minh hoạ

Theo đó, Luật Chứng khoán được sửa đổi, bổ sung tập trung vào 3 vấn đề cơ bản. Một là, sửa đổi, bổ sung nhóm các quy định để nâng cao tính minh bạch, hiệu quả trong hoạt động phát hành, chào bán chứng khoán.

Hai là, sửa đổi, bổ sung hoàn thiện các quy định để tăng cường công tác giám sát và xử lý nghiêm các hành vi gian lận, lừa đảo trong hoạt động phát hành, chào bán chứng khoán, quy định rõ trách nhiệm của tổ chức, cá nhân có liên quan, bảo đảm hiệu quả phòng ngừa, xử lý vi phạm trên thị trường chứng khoán.

Ba là, sửa đổi, bổ sung nhóm các quy định để tháo gỡ các vướng mắc trên thực tiễn, thúc đẩy sự phát triển của thị trường chứng khoán với mục tiêu nâng hạng thị trường chứng khoán, cụ thể là hoàn thiện cơ sở pháp lý để thực hiện được hoạt động bù trừ, thanh toán các giao dịch chứng khoán trên thị trường theo cơ chế đối tác bù trừ trung tâm (CCP) trên thị trường chứng khoán Việt Nam.

Thời gian gần đây, hàng loạt vụ án thao túng chứng khoán bị phanh phui, xét xử hình sự.

Ví như, tháng 8-2024, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội khởi tố 7 người về hành vi thao túng cổ phiếu CMS của Tập đoàn CMH Việt Nam. Nhóm này do Trần Bình Minh (sinh năm 1982) cầm đầu. Bên cạnh việc dùng nhiều tài khoản chứng khoán để mua - bán mã CMS, nhóm còn dùng các tài khoản trên Zalo và Telegram để hô hào, định hướng quyết định của các nhà đầu tư khác.

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định nhóm đã bán thu lời hơn 10 tỷ đồng, riêng cá nhân ông Minh thu lời 5,5 tỷ đồng, chưa bao gồm thuế, phí.

Trước đó, ông Trịnh Văn Quyết - Cựu chủ tịch hội đồng quản trị Tập đoàn FLC, bị tòa sơ thẩm tuyên phạt tổng cộng 21 năm tù về tội thao túng thị trường chứng khoán và lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Ngoài ông Quyết, còn hai người khác cũng là em gái ông, là Trịnh Thị Minh Huế (cán bộ ban kế toán Tập đoàn FLC) và Trịnh Thị Thúy Nga (Phó Tổng Giám đốc Công ty chứng khoán BOS) bị lãnh mức phạt lần lượt 14 năm tù và 8 năm tù.

Ngoài trách nhiệm hình sự, tòa sơ thẩm tuyên buộc cựu Chủ tịch Tập đoàn FLC liên đới với bà Trịnh Thị Minh Huế bồi thường cho các nhà đầu tư hơn 1.700 tỉ đồng.

Việc Luật chứng khoán được sửa đổi và bổ sung theo hướng nghiêm ngặt hơn, sẽ góp phần bảo vệ nhà đầu tư và doanh nghiệp tốt hơn, góp phần tăng tính răn đe, hạn chế hành vi nhũng nhiễu thị trường

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới