Giá vàng có nguy cơ rớt xuống 46,4 triệu đồng/lượng

Sáng nay (23-8), giá vàng giao động quanh ngưỡng 1.785 USD/ounce, tương đương 49 triệu đồng/lượng.

Ông Daniel Pavilonis, chuyên gia phân tích Quỹ đầu tư RJO Futures, nhận định mặc dù giá vàng đã ổn định trên mốc 1.700 USD nhưng hiện không còn động lực để tăng giá.

Nguyên nhân, các nhà đầu tư đang chờ đợi xem những thông báo của Cục dự trữ liên bang Hoa Kỳ (FED) vào thứ 6 tuần này.

FED có khả năng không siết chặt quá chính sách tiền tệ của mình vì biến thể Delta đang gây tác động xấu cho nền kinh tế, tuy nhiên tất cả sẽ phụ thuộc vào chỉ số việc làm của Mỹ.

Nếu dữ liệu vĩ mô tiếp tục hiển thị số lượng việc làm mạnh mẽ, FED có thể xem không còn dễ dãi với chính sách tiền tệ của mình và khi đồng USD mạnh lên dẫn đến giá vàng lao dốc.

"Tôi dự đoán, nếu giá vàng không thể vượt mốc 1.800 USD thì sẽ giảm xuống 1.670 USD - tương đương 46,4 triệu đồng trong thời gian đến", ông Daniel Pavilonis nói.

US News Money, Kitco

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm