Tân Bí thư Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết: Sẽ hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh

(PLO)- Tân Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết hứa sẽ tận tâm tận tuỵ, trách nhiệm và hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 24-1, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Nam tổ chức Hội nghị Tỉnh uỷ để nghe công bố Quyết định của Bộ Chính trị.

Dự hội nghị có bà Trương Thị Mai, Uỷ viên Bộ Chính trị, Thường trực ban Bí thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; ông Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và Ban Thường vụ, lãnh đạo HĐND TP Đà Nẵng.

Thường trực Ban Bí thư trao quyết định cho ông Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: TN
Thường trực Ban Bí thư trao quyết định cho ông Lương Nguyễn Minh Triết. Ảnh: TN

Tại hội nghị, ông Hoàng Đăng Quang, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương công bố quyết định của Bộ Chính trị cho ông Lương Nguyễn Minh Triết thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và thôi giữ chức Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ, Chủ tịch HĐND TP Đà Nẵng.

Đồng thời, công bố quyết định của Bộ Chính trị điều động, chỉ định ông Triết tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết, bày tỏ sự vinh dự khi được Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai thay mặt Bộ Chính trị trao quyết định điều động, chỉ định giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam.

Ông Triết trân trọng cảm ơn Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ban tổ chức Trung ương và các đồng chí lãnh đạo đã quan tâm, tin tưởng giao cho ông giữ chức Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam.

“Tôi nhận thức sâu sắc rằng nhiệm vụ được giao là vinh dự lớn, đồng thời là trách nhiệm rất nặng nề trước Đảng bộ, Chính quyền và Nhân dân tỉnh. Đòi hỏi bản thân phải nỗ lực vượt bậc, không ngừng học tập rèn luyện vượt qua khó khăn thử thách, tận tâm tận tuỵ, trách nhiệm và hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh”, ông Triết nói.

Theo Tân Bí thư Quảng Nam, nhận nhiệm vụ trong bối cảnh tình hình đất nước gặp nhiều khó khăn, thách thức, tác động đến sự phát triển của địa phương, trong đó có Quảng Nam.

Trong những năm qua Quảng Nam đã có những bước phát triển mạnh mẽ, trên nhiều lĩnh vực. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn nhiều khó khăn, thách thức.

luong-nguyen-minh-triet.jpeg
Tân Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam Lương Nguyễn Minh Triết hứa sẽ hết lòng vì sự nghiệp phát triển chung của tỉnh. Ảnh: TN

Ông Triết cho hay, Chính phủ vừa phê duyệt quy hoạch Quảng Nam thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến 2050 với nhiều mục tiêu, định hướng, mục tiêu, nhiệm vụ rất quan trọng.

Trong đó, phấn đấu đến năm 2050, Quảng Nam trở thành tỉnh phát triển khá của cả nước, là cực tăng trưởng quan trọng của Miền Trung - Tây Nguyên. Đây là nhiệm đòi hỏi sự nỗ lực cao của toàn Đảng bộ, hệ thống Chính trị tỉnh nhà.

“Vì vậy, trước nhiệm vụ đặt ra, với trọng trách được giao, với tư cách trách nhiệm của người Đảng viên được đảng giáo dục và rèn luyện, tôi xin hứa sẽ cố gắng thực hiện nghiêm túc vai trò, trách nhiệm người đứng đầu Đảng bộ tỉnh. Không ngừng nâng cao bản lĩnh chính trị, giữ gìn phẩm chất đạo đức, lối sống trách nhiệm nêu gương, luôn học hỏi, lắng nghe và tiếp thu kinh nghiệm các thế hệ lãnh đạo đi trước.

Giúp sức cùng tập thể Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh phát huy truyền thống đoàn kết, dân chủ, trách nhiệm, chủ động vượt khó để đưa Quảng Nam phát triển, thực hiện thắng lợi mục tiêu Nghị quyết đảng bộ tỉnh lần thứ XXII đề ra”, ông Triết nhấn mạnh.

Nhận nhiệm vụ mới, tân Bí thư Tỉnh uỷ Quảng Nam mong muốn tiếp tục nhận được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, giúp đỡ của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ, các cơ quan, Ban ngành Trung ương và các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước.

“Đặc biệt, là sự ủng hộ, giúp đỡ, chia sẻ, đồng sức đồng lòng của các đồng chí Thường trực, Ban Thường vụ, Ban Chấp hành Đảng bộ và các thế hệ cán bộ lão thành, cùng các cấp Uỷ đảng và hệ thống chính trị trên địa bàn tỉnh để tôi có thể hoàn thành nhiệm vụ được giao”, ông Triết nói tiếp.

Phát biểu tại hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai, thay mặt Bộ Chính trị chúc mừng ông Lương Nguyễn Minh Triết đã được Bộ Chính trị và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ Quảng Nam tín nhiệm.

Thường trực Ban Bí thư tin tưởng ông Triết sẽ kế thừa thành tích đã đạt được, nhanh chóng tiếp cận và nắm bắt tình hình địa phương, cùng với Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Tỉnh uỷ đoàn kết, phấn đấu hoàn thành cao nhất chỉ tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đảng bộ tỉnh lần thứ XXII.

“Tôi rất mong Tỉnh uỷ, Ban Thường vụ, Thường trực sẽ nêu cao tinh thần trách nhiệm, kề vai sát cánh cùng đồng chí Lương Nguyễn Minh Triết tiếp tục đưa Quảng Nam phát triển”, Thường trực Ban Bí thư nhấn mạnh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm