TAND TP.HCM công khai bản án sơ thẩm vụ Trương Mỹ Lan giai đoạn 2

(PLO)- Sau khi xét xử sơ thẩm, TAND TP.HCM đã đăng công khai bản án sơ thẩm Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát. 

Ngày 24-10, TAND TP.HCM có thông báo về việc đăng công khai bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST đối với bị cáo Trương Mỹ Lan và 33 đồng phạm trong giai đoạn 2 vụ án xảy ra tại Tập đoàn Vạn Thịnh Phát, Ngân hàng TMCP Sài Gòn (SCB) và các đơn vị có liên quan.

Theo thông báo, từ ngày 19-9-2024 đến ngày 17-10-2024, TAND TP.HCM đã mở phiên tòa xét xử theo trình tự sơ thẩm và tuyên án đối với vụ án nêu trên.

Căn cứ Điều 141 Bộ luật TTHS, TAND TP.HCM đã đăng công khai toàn văn Bản án hình sự sơ thẩm số 504/2024/HSST và các Phụ lục 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12 kèm theo bản án trên Cổng thông tin điện tử TAND TP.HCM:

http://tand.hochiminhcity.gov.vn/Pages/chi-tiet-tin.aspx?ItemID=156&l=HoatdongcuaToanannh

Bị cáo Trương Mỹ Lan. Ảnh: NGUYỄN TIẾN

Bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan vắng mặt tại phiên tòa có quyền kháng cáo trong thời hạn 15 ngày kể ngày bản án được đăng trên Cổng thông tin điện tử TAND TP.HCM.

Đơn kháng cáo của bị hại, người có quyền lợi và nghĩa vụ liên quan được gửi thông qua dịch vụ bưu chính đến địa chỉ của TAND TP.HCM: số 131 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Bến Thành, quận 1, TP.HCM.

Như PLO đã đưa tin, trong giai đoạn 2 vụ Vạn Thịnh Phát, TAND TP.HCM đã tuyên phạt bị cáo Trương Mỹ Lan tù chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, vận chuyển trái phép tiền tệ qua biên giới và rửa tiền. 33 bị cáo còn lại từ 2-23 năm tù về một hoặc các tội danh trên.

HĐXX buộc bị cáo Lan phải bồi hoàn cho 35.824 bị hại hơn 30.000 tỉ đồng. Đối với các yêu cầu bồi thường lãi và các khoản phí phát sinh, HĐXX dành quyền cho các bị hại khởi kiện bằng vụ án dân sự.

Đối với giai đoạn 1 của vụ án Vạn Thạnh Phát, TAND cấp cao tại TP.HCM dự kiến sẽ xét xử phúc thẩm để xem xét kháng cáo của bị cáo Trương Mỹ Lan cùng 47 bị cáo khác; bị hại và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan từ ngày 4-11 đến 25-11.

Trong giai đoạn 1, bị cáo Trương Mỹ Lan đã bị cấp sơ thẩm tuyên phạt mức án tử hình về các tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng, tham ô tài sản và đưa hối lộ.

Về trách nhiệm dân sự, bản án sơ thẩm buộc bị cáo Trương Mỹ Lan phải bồi thường cho SCB dư nợ của 1.243 khoản vay còn lại tính đến ngày 17-10-2022, tương đương 673.800 tỉ đồng.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới