Vũng Tàu:

Tặng 600 triệu đồng cho gia đình cán bộ Kiểm ngư, Cảnh sát Biển, ngư dân

Tham dự có đại diện của Kiểm ngư, Cảnh sát Biển, các phường xã và đông đảo người dân TP.Vũng Tàu.

Giao lưu với đại diện lực lượng Kiểm ngư, Vùng Cảnh sát Biển 3 trong chương trình giao lưu nghệ thuật tối 5-9-ảnh: TK

Trong đêm giao lưu nghệ thuật, nhiều tiết mục về chủ đề biển đảo đã được dàn dựng công phu và độc đáo với sự tham gia biểu diễn của nhiều ca sỹ nổi tiếng. Đặc biệt là phần tổ chức giao lưu, chia sẻ với đại diện lực lượng Kiểm ngư, Vùng Cảnh sát Biển 3, những ngư dân đang hoạt động đánh bắt trên vùng biển Vũng Tàu. Khán giả đã được nghe những câu chuyện về nhiệm vụ, chiến công, những gian khó nhưng vẫn quyết tâm chiến đấu, bảo vệ, giữ gìn an ninh trật tự trên biển của lực lượng Kiểm ngư, Cảnh sát Biển; câu chuyện về sự hi sinh của liệt sĩ Nguyễn Thanh Thái quê xã Long Sơn, TP.Vũng Tàu, công tác tại Lữ đoàn 196 thuộc Vùng 4 Hải quân, hy sinh ngày 18-9-2013 khi đang làm nhiệm vụ huấn luyện trên biển…

Ông Lê Xuân Tươi- Bí thư Thành ủy TP.Vũng Tàu tặng quà cho đại diện gia đình cán bộ Kiểm ngư, Cảnh sát Biển, ngư dân- ảnh: TK

Ông Lê Xuân Tươi, Bí thư Thành ủy TP.Vũng Tàu, đại diện cho TP.Vũng Tàu đã trao tặng số tiền 460 triệu đồng cho 92  gia đình cán bộ, chiến sĩ có hoàn cảnh khó khăn của hai đơn vị Chi đội Kiểm ngư số 2, Vùng 2 và Vùng Cảnh sát biển 3; 100 triệu đồng cũng được trao cho 20 gia đình ngư dân tiêu biểu tham gia bảo vệ chủ quyền biển đảo. TP.Vũng Tàu cũng trao tặng máy thu hình cho hai đơn vị Kiểm ngư, Cảnh sát Biển. Ban chỉ đạo quỹ đền ơn đáp nghĩa và người nghèo TP.Vũng Tàu cũng tặng sổ tiết kiệm 20 triệu đồng trao tặng gia đình liệt sĩ Nguyễn Thanh Thái.

Lễ hội Nghinh Ông Thắng Tam là một trong những lễ hội truyền thống, có nhiều nét sinh hoạt văn hóa dân gian truyền thống được duy trì hàng năm tại TP.Vũng Tàu. Trong thời gian diễn ra lễ hội nhiều hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao đặc trưng của vùng biển phục vụ nhân dân và du khách như: Chạy việt dã, thả diều, thi câu cá, gánh cá, kéo co bãi biển, đua thuyền trên cạn, đan lưới, lắc thuyền thúng… Năm nay, nhằm tuyên truyền sâu rộng đến mọi tầng lớp nhân dân, du khách và bạn bè quốc tế hiểu rõ hơn về chủ quyền biên giới, hải đảo của Việt Nam; động viên ngư dân bám biển, tăng cường các hoạt động khai thác, đánh bắt, bảo vệ ngư trường nên trong những ngày diễn ra Lễ hội Nghinh Ông, TP.Vũng Tàu đã tổ chức chương trình này nhằm làm phong phú thêm các hoạt động của Lễ hội.   

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm