Tạp chí tài chính hàng đầu thế giới tôn vinh Thống đốc Nguyễn Thị Hồng

(PLO)- Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Nguyễn Thị Hồng được Tạp chí Global Finance xếp hạng A+ nhờ việc kiểm soát lạm phát, đạt được các mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định đồng tiền và điều hành lãi suất.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Mới đây, tại New York, tạp chí Tài chính toàn cầu Global Finance đã tôn vinh các Thống đốc Ngân hàng trung ương (NHTW) được xếp hạng A+, A hoặc A- trong báo cáo đánh giá và xếp hạng các thống đốc NHTW năm 2023.

Theo đó, bản báo cáo đánh giá và xếp hạng các thống đốc NHTW năm 2023, danh sách xếp hạng sẽ được công bố trên tạp chí Global Finance và ấn bản điện tử số ra tháng 10-2023 cũng như trên trang điện tử GFMag.com.

Từ năm 1994, tạp chí Tài chính toàn cầu đã thực hiện báo cáo đánh giá và xếp hạng các thống đốc NHTW của 101 quốc gia, vùng lãnh thổ và khu vực bao gồm liên minh châu Âu, Đông Caribe, trung Phi và các quốc gia tây Phi.

Các thống đốc NHTW được xếp hạng từ A tới F dựa trên các tiêu chí thành công của việc kiểm soát lạm phát, đạt được mục tiêu tăng trưởng kinh tế, ổn định đồng tiền và điều hành lãi suất (xếp hạng A tương ứng với việc điều hành xuất sắc, xếp hạng F là tương ứng với việc điều hành không đạt được mục tiêu).

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng

Thống đốc NHNN Việt Nam Nguyễn Thị Hồng

Người sáng lập kiêm Tổng biên tập tạp chí Tài chính toàn cầu, ông Joseph Giarraputo cho rằng: “ Nhu cầu bị dồn nén và đứt gãy chuỗi cung ứng là nguyên nhân dẫn đến lạm phát, điều này khiến người dân tìm kiếm sự hỗ trợ từ các Thống đốc NHTW.

Hàng năm, tạp Chí Tài chính toàn cầu thực hiện đánh giá và vinh danh các Thống đốc NHTW thông qua việc điều hành mang tầm chiến lược cùng sự đổi mới, sáng tạo và kiên định”.

Các Thống đốc NHTW được xếp hạng A+ năm nay gồm: ông Shri Shaktikanta Das (Ấn Độ); ông Thomas J. Jordan (Thụy Sĩ) và bà Nguyễn Thị Hồng (Việt Nam).

Các Thống đốc được xếp hạng A gồm: Roberto Campos Neto (Brazil); Amir Yaron (Israel); Harvesh Kumar Seegolam (Mauritius); Adrian Orr (New Zealand); Jose Cantero Sierna (Paraguay); Julio Velarde (Peru); Chin- Long Yang (Đài Loan); Diego Labat (Uruguay).

Các Thống đốc được xếp hạng A- gồm: Leonardo Villar (Colombia); Hector Valdez Albizu (Cộng hòa Dominican); Asgeir Jonsson (Iceland); Perry Warjiyo (Indonesia); Victoria Rodriguez Ceja (Mexico); Abdellatif Jouahri (Ma Rốc); Ida Wolden Bache (Na uy); Lesetja Kganyago (Nam Phi); Rhee Changyong (Hàn Quốc); Nandalal Weerasinghe (Sri Lanka).

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm