Tấp nập thuyền hoa cập Bến Bình Đông, nhà vườn ngập tràn hy vọng

Tấp nập thuyền hoa cập Bến Bình Đông, nhà vườn ngập tràn hy vọng

(PLO)- Trước ngày khai mạc, không khí tại "Hội hoa xuân trên bến dưới thuyền" Bến Bình Đông, quận 8 đã trở nên nhộn nhịp với những chiếc ghe thuyền đầy ắp hoa miền Tây cập bến mang theo niềm vui và hy vọng của nhà vườn, thương lái.

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông, nhà vườn ngập tràn hy vọng

Ghi nhận chiều 3-2 (24 âm lịch), chạy dọc Bến Bình Đông có khoảng gần 100 ghe thuyền chở theo hoa mai, cúc, vạn thọ... được nhà vườn vận chuyển lên bờ chào hàng cho khách mua sắm Tết.

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông, nhà vườn ngập tràn hy vọng

Chiều cùng ngày, người dân bắt đầu xuống phố đông đúc hơn để chọn những cây hoa thật đẹp về trang trí trong dịp Tết. Tiếng cười nói, trả giá giữa khách và người bán tạo nên không khí sôi động cho tuyến phố này.

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông, nhà vườn ngập tràn hy vọng

Nhà vườn vận chuyển hoa lên bờ bày bán. Trung bình mỗi chiếc ghe, thuyền được nhà vườn thuê với giá từ 15 đến 30 triệu trong khoảng 10 ngày để vận chuyển hoa từ địa phương lên Sài Gòn.

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông, nhà vườn ngập tràn hy vọng

Năm nay, gia đình ông Nguyễn Văn Mười, 58 tuổi, ở Bến Tre mang theo 300 gốc mai để bày bán. Tùy vào kích cỡ, mỗi chậu sẽ có giá khác nhau, trung bình từ 200.000 đồng.

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông, nhà vườn ngập tràn hy vọng

Cô Năm, (trái) nhà gần Bến Bình Đông chọn một cây mai có giá 600.000 đồng để trưng Tết. "Như mọi năm, tôi vẫn thường hay đi mua mai sớm để trang trí cho nhà cửa. Thuận mua vừa bán, tôi hy vọng nhà vườn sớm hết hàng để về quê ăn Tết" - cô Năm chia sẻ.

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông, nhà vườn ngập tràn hy vọng
Thuyền hoa cập Bến Bình Đông, nhà vườn ngập tràn hy vọng
Thuyền hoa cập Bến Bình Đông, nhà vườn ngập tràn hy vọng
 cho-hoa-ben-binh-dong-2.jpg

Tại Bến Bình Đông, dù có đa dạng các loại hoa nhưng hoa mai vẫn là mặt hàng được ưa chuộng bày bán tại đây.

cho-hoa-ben-binh-dong-18.jpg

Đặc biệt, mai Cam chiếm số lượng ít nhưng có giá gấp vài lần mai vàng gây chú ý bởi màu sắc hoa độc lạ tại Bến Bình Đông.

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông, nhà vườn ngập tràn hy vọng

Ngoài ra, cây tắc (quất, hạnh) cũng được các thương lái bày bán số lượng lớn giá từ 250.000 đến vài triệu đồng. Đặc biệt, những chậu tắc ráp hình tháp là mặt hàng mới được ghép từ nhiều cây tắc theo hình tháp. Trong ảnh: Ông Nguyễn Văn Quốc (Bến Tre) đang chăm sóc cho một chậu tắc tháp cao 2 m2, một cặp chậu tắc này có giá khoảng 20 triệu.

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông, nhà vườn ngập tràn hy vọng

"Cặp bến sớm từ ngày 22 âm lịch, hy vọng những chậu tắc của tôi sớm được bán để mau mau về quê ăn Tết" - ông Huỳnh Văn Vẹn, 60 tuổi, (Bến Tre) chia sẻ.

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông, nhà vườn ngập tràn hy vọng

Theo ghi nhận, đa phần các tiểu thương từ Bến Tre, Vĩnh Long, Đồng Tháp... đến Bến Bình Đông để tham gia bày bán.

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông, nhà vườn ngập tràn hy vọng

Anh Tư, 42 tuổi (Chợ Lách, Bến Tre) cho hay, ghe của anh cập bến vào sáng nay mang theo khoảng 300 chậu hoa vạn thọ. "Dù thời tiết không thuận lợi, hoa hư hao nhiều do trổ sớm nhưng hy vọng năm nay hoa được bán hết sớm, kiếm chút đỉnh về quê" - anh Tư nói.

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông, nhà vườn ngập tràn hy vọng

Càng về chiều, không khí mua bán trên tuyến phố này càng nhộn nhịp. Khá nhiều khách ở quận 8, Bình Chánh... đổ về đây để mua hoa.

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông, nhà vườn ngập tràn hy vọng

Chợ hoa Bến Bình Đông từ lâu đã nổi tiếng là một trong những địa điểm bày bán hoa Tết nổi tiếng mỗi dịp xuân về. Nơi đây thu hút đông đảo người dân và du khách đến tham quan, mua sắm.

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông, nhà vườn ngập tràn hy vọng

Theo những người bán hoa lâu năm, khoảng 25, 26 âm lịch mới đến cao điểm của chợ hoa tết. Thời điểm này sẽ tấp nập tàu ghe chở theo nhiều loài hoa, cây kiểng khác nhau. Tuy nhiên, tầm 20 âm lịch, dân trồng hoa đã rục rịch chở hoa từ miền Tây về Sài Gòn, mong bán mau hết hàng.

Thuyền hoa cập Bến Bình Đông, nhà vườn ngập tràn hy vọng

Chợ hoa Bến Bình Đông còn thu hút du khách bởi nét đặc trưng "trên bến dưới thuyền". Các ghe chở hoa từ khắp nơi đổ về, neo đậu san sát nhau dọc bờ sông.

Đêm khai mạc "Hội hoa xuân Trên Bến dưới thuyền" năm 2024 sẽ được sẽ ra từ tối hôm nay ngày 4-2 (25 âm lịch).

Đọc thêm