Cận tết chợ hoa sỉ tấp nập người mua bán

(PLO)- Người trồng hoa tại Đà Lạt hy vọng vài ngày nữa thị trường sẽ sôi động hơn

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Khuya 22 rạng sáng ngày 23 tháng Chạp tại chợ hoa Đầm Sen (quận 11) một trong những ngôi chợ sỉ cung cấp hoa cho thị trường thành phố và từ đây hoa tiếp tục phân phối đi các địa phương cho thấy hoạt động mua bán tấp nập.

Video: Cận tết chợ hoa sỉ tấp nập người mua bán

Hơn 23 giờ các khu vực xung quanh chợ tấp nập xe tải nhỏ từ các tỉnh đưa hoa về chuẩn bị bốc dỡ, người đi mua hoa, cùng dòng xe máy chở đầy hoa của những người bán lẻ từ chợ chạy ra khiến con đường nhỏ dẫn vào chợ có lúc ùn ứ.

Tương tự bên trong nhà lồng chợ cũng có cảnh "kẹt xe" với hoạt động bốc vác, chở hoa cho các chủ vựa.

hoa-cho-dam-sen-tet.jpg
Cảnh "kẹt xe" bên trong nhà lồng chợ hoa Đầm Sen xe máy chở hoa ra vào chợ.

Giá hoa như hoa huệ 150.000 đồng/bó, cúc các loại 15.000- 20.000 đồng/bó, vạn thọ 65.000 đồng/bó, hoa ly 80.000-180.000 đồng/bó tùy màu, số lượng bông.

Hoa đồng tiền 25.000-30.000 đồng/bó, cát tường 25.000 đồng/bó...

Bên cạnh một số khách hàng có thể chạy thẳng xe vào chợ cũng như các vựa xung quanh, bãi giữ xe là nơi tập kết cho những người mua hoa dễ dàng vận chuyển về.

Loay hoay một hồi chờ người giữ xe phụ chất hoa cho một người khác xong, bà Loan, tiểu thương chợ Bà Qụeo cho biết bán bông 30 năm, lấy hoa từ chợ Đầm Sen cũng mấy chục năm.

“Bữa nay lấy bông về bán hàng ngày. Tuy nhiên, ngày cúng ông táo nên cũng lấy nhiều hơn một ít”-bà Loan chia sẻ.

hoa-dam-sen.jpg
Các vựa hoa trong nhà lồng.

Ông Nguyễn Hùng Vỹ, vườn hoa ly Vỹ Minh-Làng hoa Vạn Thành (Đà Lạt) cho biết, các nhà vườn tại làng hoa chuyên sản xuất hoa ly, cát tường, đồng tiền…sức mua tại các nhà vườn hiện đang khá chậm.

Người trồng hoa tại Đà Lạt hy vọng vài ngày nữa thị trường sẽ sôi động hơn. Tùy vào nhu cầu thị trường các thương lái sẽ đến tận vườn mua ngay chứ không dám mua sớm hoặc trễ sẽ trúng phải hoa còn non. Thời điểm này một số nhà vườn có hoa nở đúng dịp đã cắt bán hết.

hoa-tet-tap-nap.jpg
Người mua hoa bên trong chợ.

Theo ông Vỹ hiện tại giá hoa đang thấp hơn năm ngoái 10%-20%, vào cao điểm tết sẽ biến động tăng.

Chẳng hạn, đồng tiền 40.000-50.000/bó 50 bông, cát tường 50.000-60.000/kg, hoa cúc 20.000-30.000/kg.

Riêng hoa ly có giá 160.000-180.000 / bó (ba đến năm bông/cành), hoa ly kép 250.000-300.000 /bó tùy màu sắc và giá tết vẫn ở mức này.

Một số hình ảnh khác ghi nhận tại chợ hoa Đầm Sen:

hoa-boc-do.jpg
Hoa được bốc dỡ từ các xe tải để đưa vào các vựa khu vực chợ và trong chợ Đầm Sen.
hoa-cho.jpg
Người bán lẻ mua hoa xong chuẩn bị ra về.
hoa-tet-cho.jpg
Đa số nam thanh niên làm công việc vận chuyển hoa.
hoa-tet-mua.jpg
Người làm tại các vựa đang đóng gói hoa.
hoa-mua-ban.jpg
Khách hàng chọn mua hoa.
hoa-tet-thang-chap.jpg
Hoa cát tường một trong những loại hoa tiêu thụ trong dịp tết.
tet-mua-hoa.jpg
Khu vực dẫn vào chợ hoa nhộn nhịp người chọn mua.
tet-cho-hoa.jpg
Một số xe máy chạy thẳng đến các vựa được hỗ trợ chở hoa về.
hoa-tap-ket-cho.jpg
Tiểu thương đang nhờ người giữ xe chất phụ hoa lên xe máy.
hoa-cho-le.jpg
Hoa mua từ chợ sỉ được người bán chất đầy xe

Cúc mâm xôi, vạn thọ bán chạy

Theo Bà Chi, chủ điểm bán tại đường Bắc Hải, quận 10 cho biết, hiện tại mặt hàng cúc mâm xôi và vạn thọ được thị trường ưa chuộng hơn so với năm ngoái.

Theo đó, sau khi bán được 1.000 chậu cúc mâm xôi loại trung (đường kính 70-80cm ) nhiều khách quen đặt hàng nên tiếp tục nhập về. Tương tự hoa vạn thọ loại trung cũng tiêu thụ được 100 cặp.

Cúc mâm xôi giá 280.000-300.000 đồng /cặp, hoa vạn thọ giá 200.000 đồng/ cặp.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm