Hàng ngàn khách đổ về Làng hoa Sa Đéc ngắm hoa những ngày giáp Tết

(PLO)- Những ngày giáp Tết, nhà vườn ở làng hoa Sa Đéc chộn rộn chuẩn bị chuyển hoa đi các nơi phục vụ nhu cầu Tết, và những ngày này ở làng hoa đón rất đông khách du lịch đổ về thưởng lãm cảnh trăm hoa đua nở.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Những ngày giáp Tết Giáp Thìn này, hàng ngàn du khách từ khắp các nơi đã đổ về Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) để ngắm các loài hoa khoe sắc, chụp ảnh.

Làng hoa Sa Đéc (20).JPG
Rất đông du khách đến tham quan Làng hoa Sa Đéc. Ảnh:HD

Ghi nhận trong những hai ngày thứ 7 và Chủ nhật cuối tháng 1, mặc dù đã hơn 12 giờ trưa nhưng lượng khách từ khắp các nơi đổ về Làng hoa ngày càng đông, các bãi đổ xe ở 2 cổng chào vào đường hoa Sa Đéc đã đậu kín xe.

Làng hoa Sa Đéc (6).JPG
Trên các cánh đồng hoa, du khách thỏa thích ngắm hoa và lưu lại những bức ảnh mùa xuân trước những sắc hoa rực rỡ.

Các điểm du lịch du lịch thu hút đông khách như Happyland Hùng Thy, vườn chà là, khu cánh đồng hoa hồng, vườn hồng Tư Tôn, khu du lịch hoa kiểng… do các điểm này có các trò chơi trên sông nước cùng nhiều không gian hoa, không khí mát mẻ tạo sức hút với du khách.

Làng hoa Sa Đéc (4).JPG
Khu du lịch Happy Land Hùng Thy đón hơn 2.000 khách trong những ngày cuối tuần. Ảnh:HD

Theo Ông Nguyễn Ngọc Hùng - Chủ khu du lịch Happy Land Hùng Thy (khóm Sa Nhiên, phường Tân Quy Đông, TP.Sa Đéc), sau đợt dịch Covid -19 lượng du khách đến với Làng hoa Sa Đéc giảm nhiều nhưng sau sự kiện Festival hoa - kiểng Sa Đéc lần thứ nhất đã thu hút hàng trăm ngàn du khách, trong đó có khách quốc tế, lượng du khách cao nhất từ trước tới nay. Riêng tại các khu du lịch Happy Land Hùng Thy trong những ngày cuối tuần đón hơn 2.000 khách tham quan.

Làng hoa Sa Đéc (3).JPG
Ông Nguyễn Ngọc Hùng chụp ảnh cùng đoàn khách đến tham quan tại khu du lịch Hùng Thy. Ảnh:HD

“ Làm du lịch muốn khách đến nhiều và thường xuyên, chúng tôi phải luôn đổi mới và cải tiến để tạo phong cách riêng, không để du khách nhàm chán. Chính vì vậy, mỗi năm, khu vui chơi của tôi đều cập nhật và thiết kế thêm những trò chơi, tiểu cảnh mới để tạo điểm nhấn, thu hút du khách đến tham quan, trải nghiệm” ông Hùng nói.

Làng hoa Sa Đéc (8).JPG
Người dân trồng hoa Sa Đéc đang tất bật chăm sóc hoa cung ứng ra thị trường. Ảnh:HD

Ngoài không khí nhộn nhịp của cảnh mùa xuân, bà con nông dân Làng Hoa Sa Đéc cũng đang tất bật chăm sóc cho từng chậu hoa, cây kiểng của mình để phục vụ cho Hoa, kiểng tết ra thị trường.

Làng hoa Sa Đéc (17).JPG
Các loại hoa đầy sắc màu thu hút khách đến tham quan. Ảnh:HD

Những loại được đặt hàng nhiều là sao nhái, xác pháo, dừa cạn, các loại hoa hồng cùng các loại hoa cúc đặc trưng của Sa Đéc như: Cúc mâm xôi, cúc kim cương, cúc tiger... với nhiều màu sắc tươi tắn, rực rỡ như đỏ, hồng, tím tạo nhiều hấp dẫn cho du khách khi đến đây.

Làng hoa Sa Đéc (19).JPG
Người trồng hoa tại Làng Hoa Sa Đéc được duy trì từ nhiều thế hệ. Ảnh: HD

Theo Ông Lê Văn Thành ( 54 tuổi, Phường Tân Quy Đông), Làng hoa Sa Đéc có truyền thống hơn 100 năm tuổi, hiện nay người dân trồng hoa phải chuyển đổi nhanh khoa học kỹ thuật để bắt kịp xu thế thời đại. Luôn tìm hiểu học hỏi những cái mới để có những giống hoa mới phát triển tốt hơn.

Làng hoa Sa Đéc (14).JPG
Những loại hoa cúc mâm xôi được nhiều gia đình chuyển đổi thành công với nhiều màu sắc khác nhau. Ảnh: HD

"Người dân ở đây quanh năm sống bằng nghề trồng hoa, được duy trì từ nhiều thế hệ, muốn phát triển nên làng hoa luôn tìm tòi, học hỏi. Chính quyền địa phương hướng dẫn người dân định hướng vùng trồng, tìm phương pháp để giúp người dân phát triển cây hoa vừa phát triển du lịch, từ đó góp phần Làng hoa được nhiều người biết đến".

Thời tiết năm nay khá thuận lợi nên đa số các hoa đều sinh trưởng tốt. Riêng với những giỏ hoa được đặt hàng Tết đều nở đẹp và sẵn sàng cung ứng ra thị trường.

Làng hoa Sa Đéc (11).JPG
Du khách đổ về Làng hoa Sa Đéc rất đông trong những ngày giáp Tết. Ảnh:HD

Diện tích hoa kiểng tại làng hoa Sa Đéc hiện nay khoảng 950 ha với hơn 2.000 chủng loại khác nhau, đặc biệt là hoa cúc mâm xôi, hoa hồng, tập trung nhiều nhất là phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông. Đây là 2 nơi mà du khách đổ về nườm nượp những ngày cận Tết.

Làng hoa Sa Đéc 30.jpg
Những tiểu cảnh mới lạ khiến du khách rất thích khi đến chụp ảnh. Ảnh: NVCC

Chị Nguyễn Thị Bích Hợp ( 29 tuổi, Vĩnh Long ) cho biết :“Hằng năm mỗi dịp gần tết, tôi và bạn tôi thường đến với làng hoa Sa Đéc, năm nay Làng hoa có nhiều loài hoa lạ, màu sắc rực rỡ. Tranh thủ trước những ngày giáp tết để check in, tham quan nếu không qua 24 tết người dân chuyển hoa đi nơi khác bán tết là không còn đẹp nữa. Điều tôi thích là đến các khu du lịch có tiểu cảnh mới lạ, nhiều trò chơi thôn quê khiến du khách như trở lại tuổi thơ thật thích thú”.

Làng hoa Sa Đéc (1).JPG
Làng hoa Sa đéc vẫn nhộn nhịp đón khách du lịch đến tham quan trong dịp Tết Nguyên đán. Ảnh:HD

Đến với Đồng Tháp trong những ngày cuối năm, du khách kết hợp tour du lịch Làng Hoa Sa Đéc và các trải nghiệm nông nghiệp, làng nghề thủ công, di sản văn hóa đặc trưng tại một số huyện, thành phố trên địa bàn Đồng Tháp như quýt Lai Vung, Nhà cổ Huỳnh Thủy Lê, Làng bột Sa Đéc, khu du lịch Xẻo Quýt… hứa hẹn sẽ mang đến cho du khách những trải nghiệm thú vị bên những làng quê yên bình, khám phá các làng nghề truyền thống trăm tuổi hay những di tích mang đậm dấu ấn thời gian.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm