Làng hoa Sa Đéc sẳn sàng phục vụ thị trường tết

Làng hoa Sa Đéc sẵn sàng phục vụ thị trường tết

(PLO)- Làng hoa Sa Đéc đang rất nhộn nhịp, các loại hoa bắt đầu "khoe sắc", người trồng hoa đang tất bật chăm sóc để chuẩn bị sẵn sàng cung ứng ra thị trường Tết.

Những ngày cận Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tại Làng hoa Sa Đéc (Đồng Tháp) đang nhộn nhịp hẳn, nhiều thương lái đã đến các nhà vườn để thu mua.

Người trồng hoa đang tất bật chăm sóc để chuẩn bị đưa ra thị trường những loại hoa, kiểng đẹp nhất để phục vụ nhu cầu của người tiêu dùng dịp Tết Nguyên đán năm nay.

Làng hoa Sa Đéc (6).JPG
Vùng trồng hoa kiểng TP. Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp tập trung trồng nhiều ở phường Tân Quy Đông và xã Tân Khánh Đông với tổng diện tích hoa kiểng trên địa bàn TP. Sa Đéc gần 950 ha với hơn 2.500 hộ trồng và kinh doanh trên 2.000 loại hoa kiểng khác nhau.
Làng Hoa Sa Đéc.JPG
Các giống hoa Tết chủ lực được nông dân Làng hoa Sa Đéc chọn trồng là cúc mâm xôi và các loại cúc khác, hoa hồng, xác pháo, dừa cạn, mào gà, dạ yến thảo, thạch thảo, cát tường, sao nhái…
Làng hoa Sa Đéc (19).JPG
Hiện nay, Làng hoa Sa Đéc là một trong những vựa hoa kiểng lớn nhất miền Tây. Sản phẩm hoa kiểng Sa Đéc không chỉ cung cấp khắp cả nước mà còn xuất khẩu sang Lào, Campuchia, Trung Quốc, các nước Ả Rập…
Làng hoa Sa Đéc (5).JPG
Cùng với việc bán sản phẩm hoa kiểng, các nhà vườn tại Sa Đéc đã mạnh dạn đầu tư phát triển du lịch làng hoa, đưa danh tiếng làng hoa được nhiều người biết đến.
Làng hoa Sa Đéc (18).JPG
Vừa phục vụ Festival Hoa - Kiểng Sa Đéc lần đầu tổ chức vào cuối năm, vừa phục vụ thị trường Tết Nguyên đán, so với mọi năm, vụ hoa Tết này, nông dân làng hoa có sự tính toán kỹ lưỡng hơn, xuống giống có lựa chọn để phù hợp thị hiếu khách hàng.
Làng hoa Sa Đéc (2).JPG
Theo chị Cao Thị Thắm (48 tuổi, xã Tân Quy Đông), năm nay gia đình chị gieo trồng hơn 4.000 cây hoa các loại, hiện chị đã xuất bán hơn 1.000 hoa và đang tiếp tục chăm sóc để kịp tiếp tục giao hàng tết.
Làng hoa Sa Đéc (3).JPG
''Việc chăm sóc hoa yêu cầu sự tỉ mỉ và kỹ năng của những người làm vườn, vừa phải xác định đúng thời gian cây hoa nở để kịp đón Tết, vừa phải tạo ra bó hoa đẹp mắt thu hút người mua. Sáng sớm phải ra đồng, trưa nghỉ chút xíu rồi chiều lại tiếp tục. Năm nay tôi chủ yếu trồng hoa hồng, cúc, vạn thọ, phát tài…. Vất vả nhưng làm riết quen rồi, càng cận tết không khí nhộn nhịp nơi đây càng thêm vui, khi vừa chăm sóc vừa phải bán cho khách khi đến tham quan tại vườn nhà mình” Chị Yến chia sẻ.
Làng hoa Sa Đéc (17).JPG
Những ngày này, ngoài nhà vườn đang tất bật chăm sóc hoa và đóng gói cung ứng ra thị trường, những người làm nghề chở hoa thuê, bán hoa kiểng... cũng bận rộn không kém.
Làng hoa Sa Đéc (8).JPG
Theo ông Nguyễn Thanh Long (53 tuổi, xã Tân Quy Đông), làm nghề xe ba gác chở hoa hơn 10 năm, hằng ngày ông dậy chở hoa từ 5h sáng đến chiều tối chở gần 10 cuốc xe, mỗi cuốc từ 70 đến 80.000 đồng, chiếc xe ba gác của ông chạy khắp các nẻo đường lớn nhỏ tại Làng Hoa Sa Đéc theo yêu cầu của thương lái và nhà vườn để phục vụ chở hoa.
Làng hoa Sa Đéc (14).JPG
“ Công việc vất vả vì dậy sớm về trễ nhưng đây là công việc hằng ngày nên cũng quen. Ở đây không khí nhộn nhịp nhất là mấy ngày cận tết này, thương lái và khách du lịch đến mua hoa rất đông, có khi bị ùn tắc do quá tải, mình chạy thuê nên phải tìm cách tìm đường đi thuận lợi để kịp giao hàng” ông Long nói.
Làng hoa Sa Đéc (1).JPG
Nhiều phương tiện đang tập kết các nẻo đường tại Làng hoa Sa Đéc, tất cả sẳn sàng cho việc vận chuyển hoa đi khắp nơi trong nước để kịp giao trong những ngày cận Tết.
Làng hoa Sa Đéc (9).JPG
Phường Tân Quy Đông là cái nôi của làng nghề hoa với diện tích lên đến 300 ha, để được thị trường đón nhận, nhiều nhà vườn chăm bón bằng phân hữu cơ không gây nguy hại cho môi trường và người tiêu thụ.
Làng hoa Sa Đéc (4).JPG
Không khí của mùa xuân, trên những cánh đồng hoa, bà con nông dân đang tất bật với công việc, dành nhiều công sức để chăm chút cho từng giỏ hoa, đóng gói vận chuyển ra đường lớn để kịp giao thương lái hoặc khách đến mua hoa.

Đọc thêm