Đã mắt với chợ hoa Tết ở công viên bờ sông Sài Gòn

Đã mắt với chợ hoa Tết ở công viên bờ sông Sài Gòn

(PLO)-) Công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức) đã và đang hoàn thành những hạng mục chợ hoa Tết, cánh đồng hoa hướng dương…để phục vụ du khách vui chơi trong dịp Tết Giáp Thìn 2024.

Theo ghi nhận của PLO ngày 28-1, tại công viên bờ sông Sài Gòn (TP Thủ Đức), có rất nhiều du khách đến vui chơi, giải trí.

Video: Đã mắt với chợ hoa Tết ở công viên bờ sông Sài Gòn
Chợ hoa Tết đầy màu sắc tại công viên bờ sông Sài Gòn TP.Thủ Đức. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
Chợ hoa Tết đầy màu sắc tại công viên bờ sông Sài Gòn TP.Thủ Đức. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Tại đây, có hàng trăm loài hoa khác nhau cùng với nhiều loại cây cảnh được trưng bày phục vụ bán cho du khách chơi Tết.

Cho-hoa-Tet11.jpg
Rất nhiều loài hoa khác nhau đua sắc. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Rất nhiều hành khách đến chụp ảnh cùng chợ hoa Tết trong trang phục áo dài truyền thống Việt Nam, càng điểm tô cho sắc màu Tết tại công viên.

Cho-hoa-Tet12.jpg
Rất nhiều du khách đến check-in tại công viên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Chị Bùi Quỳnh Mai (du khách) chia sẻ :Chợ hoa Tết ở công viên bờ sông Sài Gòn năm nay trang trí rất đẹp với nhiều loại hoa khác nhau với mức giá khác nhau để du khách lựa chọn. “Tôi hẹn bạn bè đến để vừa chụp hình check-in, vừa chọn xem có những cây hoa nào đẹp thì mua về chưng Tết.” - chị Hoa chia sẻ thêm.

Cho-hoa-Tet9.jpg
Chợ hoa Tết tại công viên rất đa dạng các loại hoa. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Ông Lê Dũng (ngụ quận1) cho biết : “Công viên bờ sông Sài Gòn là một trong những địa điểm check-in mới của TP.HCM nói chung và TP Thủ Đức nói riêng, ở đây vừa tích hợp mua sắm giải trí cuối năm, vừa có thể tản mạn ngắm nhìn TP tuyệt đẹp.”

Cho-hoa-Tet14.jpg
Một bình hoa lan trị giá 99 triệu đồng được bày bán. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Tương tự, vườn hoa hướng dương mới được trồng thêm 20.000 cây hoa đã có những búp hoa đầu tiên hé nở. Các công nhân vẫn đang thực hiện tưới nước, bón phân, thúc cho hoa nở vào đúng ngày 25 tháng Chạp để phục vụ du khách.

Cho-hoa-Tet3.jpg
Có đủ các loại hoa và giá cả cho du khách lựa chọn. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Trao đổi với PLO, ông Lưu Văn Tấn, Giám đốc Trung tâm Phát triển Quản lý hạ tầng TP Thủ Đức cho biết: “ Trong dịp Tết Nguyên đán Giáp thìn sắp tới, ngoài chợ hoa Tết và vườn hoa hướng dương, TP Thủ Đức sẽ tổ chức nhiều hoạt động vui chơi giải trí để phục vụ bà con trong dịp Tết. Điển hình như sự kiện Hội tụ Thủ Đức diễn ra từ 2-2 đến hết 14-2 với nhiều chương trình hấp dẫn và thú vị.”

Cho-hoa-Tet13.jpg
Những búp hoa hướng dương mới đã có cây bung nở. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Ông Tấn kỳ vọng rằng Công viên bờ sông Sài Gòn sẽ là điểm đến mới dành cho tất cả du khách, đáp ứng các nhu cầu như mua sắm, vui chơi, từ đó phát triển kinh tế cũng như du lịch cho TP Thủ Đức nói riêng và TP.HCM nói chung.

Cho-hoa-Tet8.jpg
Rất nhiều tiểu cảnh đuợc trang trí để phục vụ du khách. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Các hạng mục khác như đài phun nước, công viên đá.. về cơ bản đã hoàn thiện 80%, dự kiến sẽ hoàn thành trước Tết Nguyên đán 2024.

Cho-hoa-Tet.jpg
Trang trí hoa Tết tại công viên bờ sông Sài Gòn. Ảnh: HOÀNG HIẾU.
Cho-hoa-Tet1.jpg
Các gian hàng hoa Tết hiện vẫn đang nhập thêm hoa. Ảnh: HOÀNG HIẾU.

Đọc thêm