Thị trường chứng khoán phủ sắc xanh phiên đầu năm

(PLO)- Nhiều cổ phiếu tăng điểm mạnh, tiền vào nhiều là điểm nhấn của thị trường chứng khoán phiên giao dịch đầu năm mới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Vào ngày 27-1 (mùng 6 Tết), thị trường chứng khoán bước vào phiên giao dịch đầu năm mới khá suôn sẻ với điểm số bật tăng mạnh ngay khi mở cửa.

Sắc xanh phủ sóng chủ đạo trên thị trường với hàng trăm cổ phiếu tăng điểm mạnh, tạo ra một không khí đón Xuân mới với nhiều niềm tin về một năm khởi sắc cho chứng khoán.

Các cổ phiếu thuộc họ bất động sản, sản phẩm cao su, bảo hiểm, vật liệu xây dựng... là nhóm tăng điểm mạnh và dẫn dắt thị trường.

Có những thời điểm, VN Index tăng mạnh gần 15 điểm, đẩy chỉ số này leo lên 1.123 điểm.

Theo các chuyên gia, dòng tiền tiếp tục là yếu tố quyết định tăng trưởng cho thị trường. Phiên hôm nay, giá trị thanh khoản tăng hơn 12.000 tỉ đồng, một con số khá tốt giúp thị trường tăng trưởng ổn định.

Tuy nhiên trong năm nay, dòng tiền sẽ phụ thuộc khá nhiều vào bối cảnh kinh tế vĩ mô, chính sách tiền tệ và các sản phẩm đầu tư cũng như tâm lý nhà đầu tư.

Tập đoàn VinaCapital cho biết đang có một loạt các yếu tố tích cực giúp thị trường chứng khoán tăng trưởng trong thời gian tới. Đó là lạm phát toàn cầu nhiều khả năng đã qua đỉnh; các ngân hàng trung ương sẽ bớt quyết liệt hơn trong chính sách thắt chặt tiền tệ; áp lực về lãi suất và tỉ giá trong nước đã giảm đáng kể.

Kết phiên, VN Index tăng 9,02 điểm giúp chỉ số này duy trì mức 1.117 điểm.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm