Thị trường chứng khoán Việt đột ngột 'đỏ lửa'

(PLO)- Giới đầu tư ồ ạt chốt lời đã đẩy thị trường chứng khoán rớt điểm mạnh.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Thị trường chứng khoán đã thể hiện một phiên giao dịch cuối tuần "đỏ lửa" với hàng trăm mã cổ phiếu rớt sàn và bốc hơi điểm số cực mạnh.

Theo giới phân tích, việc thị trường lao dốc mạnh cũng không phải là điều quá bất ngờ. Trong các phiên trước, với sự hào hứng của giá cổ phiếu VinFast niêm yết trên sàn chứng khoán Mỹ tăng đến 37 USD, đưa giá trị hãng xe hơi Việt leo lên 85 tỉ USD, đồng thời lọt vào tốp 5 những công ty xe hơi có giá trị nhất thế giới. Theo đó, thị trường chứng khoán trong nước cũng tăng điểm mạnh.

Cổ phiếu VIC liên quan đến tỉ phú Phạm Nhật Vượng là trụ kéo thị trường tăng điểm mạnh mẽ, cũng như tạo tác động lan toả tích cực cho những mã cổ phiếu khác.

Một khi thị trường tích luỹ giá trị mạnh thì giới đầu tư bắt đầu chốt lời. Các mã cổ phiếu có giá trị vốn hoá lớn đã bị bán tháo mạnh đã ảnh hưởng ngay lập tức đến toàn thị trường. Cụ thể 30 cổ phiếu bluechip ở VN30 thì chỉ còn 3-4 cổ phiếu tăng điểm, còn hầu hết đều nằm sàn.

Kết thúc phiên giao dịch ngày 18-8, VN Index mất đến 55 điểm, và mất luôn mốc 1.200 điểm được thiết lập thời gian dài trước đó, xuống còn 1.177 điểm.

Tuy nhiên cũng có điểm sáng khi giá trị thanh khoản thị trường đạt hơn 36.000 tỉ đồng, tương đương 1,5 tỉ USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm