Hoãn họp, tập trung chống bão số 2

Ngày 17-7, Thủ tướng Chính phủ đã có công điện về việc chỉ đạo đối phó với bão số 2 (Rammasun). Công điện cho biết bão số 2 đang tiếp tục mạnh thêm, sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 13, giật cấp 15-16 và di chuyển nhanh về phía đất liền nước ta; ngày 18 và 19-7, bão sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến vùng biển Vịnh Bắc Bộ và các tỉnh Bắc Bộ, với sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão cấp 11-12, giật cấp 13-14 kèm theo mưa lớn trên diện rộng.

Hoãn các cuộc họp không cần thiết

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu: Các tỉnh, thành hoãn các cuộc họp không cần thiết, tập trung mọi biện pháp để chống bão, trong đó chú ý đảm bảo an toàn hồ đập, công trình dở dang, hồ chứa, chằng chống nhà cửa, kho tàng, tùy tình hình cho học sinh nghỉ học; chống ngập úng đô thị, đảm bảo sản xuất nông nghiệp.

Trong ngày 17-7, các tàu ở Vịnh Bắc Bộ, ven biển từ Quảng Ninh - Thanh Hóa phải về bờ tránh trú bão, tùy theo tình hình các biển thực hiện cấm biển. Trước 16 giờ ngày 18-7 phải hoàn tất sơ tán dân khỏi vị trí nguy hiểm…

Sáng cùng ngày, tại cuộc họp trực tuyến với lãnh đạo các tỉnh, thành nhằm triển khai gấp các biện pháp ứng phó với bão số 2, Phó Thủ tướng Hoàng Trung Hải cũng nhấn mạnh: “Bão số 2 là cơn bão lớn, lại là cơn bão đầu tiên trong năm có khả năng đổ bộ vào nước ta, do đó tuyệt đối không được chủ quan”.

Phó Thủ tướng đề nghị các tỉnh nhanh chóng thông báo, hướng dẫn cho tàu bè, phương tiện hoạt động trên Vịnh Bắc Bộ về nơi tránh trú bão an toàn, chú ý neo đậu và tùy theo tình hình thực hiện lệnh cấm biển. “Do khi đổ bộ có khả năng bão mạnh cấp 10-11, giật cấp 13-14 kết hợp với triều cường cao 2-4 m nên rất nguy hiểm đối với người dân sống, lao động ven biển. Các địa phương phải đặc biệt chú trọng việc này” - Phó Thủ tướng lưu ý.

Tàu du lịch trên vịnh Hạ Long đã vào chỗ trú ẩn an toàn. Ảnh: TTXVN

Nhiều tỉnh thực hiện lệnh cấm biển

Nhận định về cơn bão, ông Hoàng Đức Cường, Giám đốc Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, cho biết: “Các đài khí tượng quốc tế đều dự đoán bão di chuyển qua đảo Hải Nam (Trung Quốc) vào Vịnh Bắc Bộ, sau đó đổ bộ vào Việt Nam. Điều đặc biệt là đường đi của bão di chuyển qua vùng biển ấm nhất, do đó nó sẽ được tiếp thêm năng lượng mạnh cực đại khi vào đảo Hải Nam, sau khi qua đảo Hải Nam suy giảm 1-2 cấp và giữ nguyên cấp độ này khi đổ bộ vào Việt Nam”.

Tính đến chiều 17-7, hầu hết các tỉnh đã thực hiện việc cấm biển để đảm bảo an toàn tính mạng, tài sản cho người dân, du khách và các doanh nghiệp trước diễn biến của bão số 2 có khả năng đổ bộ vào các tỉnh ven biển Bắc Bộ (trọng tâm Quảng Ninh - Hải Phòng) với cường độ mạnh, tốc độ di chuyển nhanh.

Cụ thể tại Hải Phòng, đến chiều 17-7, hơn 3.500 phương tiện với gần một vạn lao động đánh bắt, nuôi trồng thủy sản đã được thông báo, gọi về nơi tránh trú bão. Tại huyện đảo Bạch Long Vỹ, đã kêu gọi 135 phương tiện đánh bắt xa bờ về nơi trú bão an toàn.

Tỉnh Quảng Ninh thực hiện lệnh cấm biển từ 12 giờ và đóng cửa Vịnh Hạ Long trước 16 giờ ngày 17-7, nghiêm cấm các tàu cá, tàu du lịch, tàu vận tải di chuyển, hoạt động trên biển để đảm bảo an toàn, không cấp phép lưu trú, nghỉ đêm trên Vịnh Hạ Long. Tỉnh Nam Định cũng cấm biển vào chiều 17-7 và hoàn tất kêu gọi tàu bè vào bờ. Tỉnh Thái Bình cũng đã thực hiện lệnh cấm biển vào sáng 17-7…

TRỌNG PHÚ

Dự báo tối 19-7, bão đổ bộ vào các tỉnh Đông Bắc Bộ

Theo bản tin của Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương, vào lúc 19 giờ ngày 17-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 17,5 độ Vĩ Bắc; 114,2 độ Kinh Đông, cách quần đảo Hoàng Sa khoảng 210 km về phía đông đông bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13-14 (tức là 134-166 km/giờ), giật cấp 16-17.

Hoãn họp, tập trung chống bão số 2 ảnh 2

Đường đi và vị trí của bão số 2. Nguồn: Trung tâm Khí tượng Thủy văn Trung ương.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển theo hướng giữa tây tây bắc và tây bắc, mỗi giờ đi được khoảng 20 km và còn có khả năng mạnh thêm. Đến 19 giờ ngày 18-7, vị trí tâm bão trên vùng bờ biển phía bắc đảo Hải Nam (Trung Quốc), cách bờ biển Quảng Ninh - Thái Bình khoảng 300 km về phía đông đông nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (tức là 134-149 km/giờ), giật cấp 15-16. Đến 19 giờ ngày 19-7, vị trí tâm bão ở vào khoảng 22,0 độ Vĩ Bắc; 105,7 độ Kinh Đông, trên đất liền các tỉnh phía đông bắc bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 8 (tức là 62-74 km/giờ), giật cấp 9.

Do ảnh hưởng của hoàn lưu bão, vùng biển khu vực bắc biển Đông (bao gồm cả vùng biển quần đảo Hoàng Sa) có gió mạnh cấp 10-12, vùng gần tâm bão đi qua cấp 13-14, giật cấp 16-17. Biển động dữ dội. Ở các tỉnh Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ từ đêm 18-7 có mưa to đến rất to. Vùng núi Bắc Bộ cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Đây là một cơn bão rất mạnh, di chuyển nhanh và có diễn biến phức tạp. Cần chú ý theo dõi các bản tin tiếp theo.

PV

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm