TP.HCM: Cử tri quận 12 bức xúc vì dự án nhà ở Tân Nhã Vinh xây 20 năm nhưng chưa có điện

(PLO)- Nhiều cử tri quận 12 là cư dân thuộc dự án khu nhà ở Tân Nhã Vinh bày tỏ bức xúc vì đóng tiền cơ sở hạ tầng dự án hai lần nhưng dự án vẫn chưa hoàn thiện cơ sở dù đã hơn 20 năm. 

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 7-5, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) TP.HCM đơn vị 4 đã có buổi tiếp xúc cử tri quận 12 trước Kỳ họp thứ 7, Quốc hội khóa XV.

Tổ ĐBQH đơn vị 4 gồm bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM; bà Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM; ông Trần Hoàng Ngân, Trợ lý Bí thư Thành ủy TP.HCM.

Trả chi phí cao khi dùng nước máy cho sản xuất nông nghiệp

Tại buổi tiếp xúc, cử tri Huỳnh Thế Trọng, đại diện Hội nông dân phường An Phú Đông, bày tỏ lo lắng khi giá nước máy dùng để sản xuất nông nghiệp quá cao, đặc biệt là vào mùa nắng nóng như hiện nay.

Theo ông Trọng, các hộ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn phường đã hạn chế khai thác nước giếng mà sử dụng nước máy để tưới tiêu, sinh hoạt. Tuy nhiên, do trời nắng nóng, lượng nước dùng cho việc tưới tiêu khá nhiều nên nông dân phải trả phí sử dụng khá cao.

"Người dân đã kiến nghị việc này nhiều năm nay nhưng chưa được giải quyết, Hội nông dân kính mong các cấp, ban ngành xin định mức nước trong sản xuất để tạo điều kiện tốt nhất cho bà con nông dân" - ông Trọng bày tỏ.

nong-dan-quan-12.jpg
Cử tri Huỳnh Thế Trọng bày tỏ lo lắng với chi phí phải trả khi dùng nước máy cho sản xuất nông nghiệp. Ảnh: HỒNG THẮM

Trả lời, Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Văn Đức ghi nhận ý kiến của cử tri đồng thời quận sẽ có trao đổi với công ty cấp nước, kiến nghị đến TP để hỗ trợ bà con trong việc định giá hạn mức nước dành cho sản xuất.

Liên quan vấn đề này, ĐB Trần Hoàng Ngân cho biết hiện nay tình trạng thiếu nước vào mùa khô đang diễn biến phức tạp, tổ ĐBQH rất chia sẻ với người dân và sẽ tiếp thu, ghi nhận ý kiến để kiến nghị đến các đơn vị liên quan có giải pháp hỗ trợ người dân.

tran-hoang-ngan.jpg
ĐB Trần Hoàng Ngân trả lời các ý kiến của cử tri. Ảnh: HỒNG THẮM

Dự án nhà ở Tân Nhã Vinh hơn 20 năm chưa có điện

Cũng tại đây, cử tri Nguyễn Hoài Nguyên (phường Thới An) cho hay chủ đầu tư dự án khu nhà ở Tân Nhã Vinh đã nhận tiền cơ sở vật hạ tầng nhưng đến nay vẫn chưa hoàn thiện khiến cư dân sống trong cảnh thiếu thốn đã hơn 20 năm.

Ông Nguyên cho biết cư dân đã nộp tiền cơ sở hạ tầng hai lần với tổng số tiền hàng chục tỉ đồng nhưng đến nay nhiều hạng mục của dự án vẫn chưa hoàn thiện, như thiếu điện sinh hoạt, các hạng mục công viên, vỉa hè, xử lý nước thải, hệ thống PCCC... chưa đảm bảo.

cu-tri-quan-12.jpg
Cử tri bày tỏ bức xúc liên quan đến dự án Tân Nhã Vinh. Ảnh: HỒNG THẮM

Cũng tại đây, cử tri Lê Thành Công (phường Tân Thới Nhất) kiến nghị UBND quận 12 tiếp tục xem xét về hạng mục trạm xử lý nước thải thuộc dự án khu tái định cư 38 ha để không ảnh hưởng đến đời sống người dân chung cư Tín Phong.

Theo ông Công, trạm xử lý nước thải khu tái định cư 38 ha nằm cách chung cư Tín Phong 28 m (quy định khoảng cách an toàn tối thiểu là 15 m). Tuy nhiên, khoảng cách chưa đến 30 m nhiều người dân chung cư băn khoăn, lo lắng về độ an toàn cũng như sự cố có thể xảy ra trong quá trình vận hành trạm ảnh hưởng đến cuộc sống người dân.

chu-tich-ubnd-quan-12.jpg
Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Văn Đức trả lời các ý kiến cử tri. Ảnh: HỒNG THẮM

Trả lời cử tri về dự án Tân Nhã Vinh, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 12, cho biết trong phạm vi thẩm quyền, UBND quận 12 đã chủ động thành lập tổ kiểm tra khảo sát dự án, kiến nghị đến UBND TP, Sở Xây dựng xem xét giải quyết khiếu nại của người dân và mời chủ đầu tư đôn đốc thực hiện trách nhiệm dự án.

Về kinh phí đóng góp khoảng 22 tỉ đồng, Chủ tịch UBND quận 12 cho biết đây là giao dịch dân sự giữa hai bên, UBND quận không có thẩm quyền xử lý và yêu cầu người dân chuyển hồ sơ đến cơ quan có thẩm quyền để thụ lý, giải quyết.

Đối với dự án xử lý nước thải khu 38 ha, Chủ tịch UBND quận 12 Nguyễn Văn Đức cho biết quận đã năm lần tổ chức tiếp xúc và lấy ý kiến người dân. Theo ông Đức, khu xử lý nước thải của dự án khu 38 ha đã được Bộ TN&MT phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

quận 12
Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri tại quận 12 sáng 7-5. Ảnh: HỒNG THẮM

Trả lời cử tri về hai dự án trên, ông Trần Hoàng Ngân cho biết tổ ĐBQH ghi nhận và sẽ có kiến nghị đến Sở Xây dựng, Sở TN&MT quan tâm giải quyết khó khăn của cử tri.

Riêng dự án xử lý nước thải khu 38 ha, ông Ngân cho biết tại đây có 408 căn hộ với 1.500 nhân khẩu nên áp lực xử lý chất thải rất lớn. Do vậy, ông Ngân đề nghị các cơ quan liên quan tăng cường giám sát, đảm bảo quy trình xử lý nước thải phải an toàn, hài hòa, không ảnh hưởng đến người dân xung quanh.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm