Cử tri quận 12 kiến nghị tháo gỡ nhiều dự án gặp vướng hơn hai thập kỷ

(PLO)- Theo Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM, hiện TP còn nhiều dự án đang gặp vướng mà phần lớn nguyên nhân là thuộc về trách nhiệm của chủ đầu tư.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 22-11, tổ đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đơn vị số 4, và tổ HĐND TP.HCM đã tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri quận 12 sau kỳ họp thứ 4, QH khóa XV.

Tổ ĐBQH đơn vị số 4 gồm Phó Trưởng đoàn ĐBQH TP.HCM Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Giám đốc Sở Tư pháp TP.HCM Nguyễn Thị Hồng Hạnh, Viện trưởng Viện nghiên cứu phát triển TP.HCM Trần Hoàng Ngân.

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri quận 12. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Toàn cảnh buổi tiếp xúc cử tri quận 12. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Tại hội nghị, cử tri Trần Thị Tuyết Hồng (phường Thạnh Lộc) kiến nghị tổ ĐBQH và HĐND sớm có giải pháp hỗ trợ dự án trung tâm thương mại Ngã Tư Ga sớm đi vào thực hiện. Theo bà Hồng, nơi đây đã bị bỏ hoang hơn 20 năm khiến cỏ mọc um tùm gây mất vệ sinh và mất mỹ quan đô thị.

"Tôi nghĩ ở đây nếu không xây dựng được thì có thể xây công viên hay gì đó chứ không để khu đất vàng bỏ hoang như vậy", cử tri Trần Thị Tuyết Hồng kiến nghị.

Cử tri Trần Thị Tuyết Hồng (phường Thạnh Lộc) kiến nghị tổ ĐBQH và HĐND TP và dự án trung tâm thương mại Ngã Tư Ga. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cử tri Trần Thị Tuyết Hồng (phường Thạnh Lộc) kiến nghị tổ ĐBQH và HĐND TP và dự án trung tâm thương mại Ngã Tư Ga. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Cử tri Nguyễn Hữu Hậu (phường An Phú Đông) kiến nghị với tổ ĐBQH cần sớm mở rộng tuyến Quốc lộ 1A và tuyến đường Vườn Lài bởi nơi đây đã quá tải, thường xuyên ùn tắc giao thông.

Ông Hậu cho biết thêm, hiện nay mặt đường cầu sắt nối tạm giữa phường An Phú Đông và quận Gò Vấp đã xuống cấp, xuất hiện nhiều ổ gà gây nguy hiểm cho người dân.

Ngoài ra, cử tri Nguyễn Thị Hà (phường Tân Hưng Thuận) cũng đề nghị cơ quan các cấp xem xét sớm cấp giấy quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền trên đất cho người dân trong khu dự án An Sương. Bà Hà cho biết, những lối ra khu dự án và những đường xung quanh hiện nay chưa có đã gây nhiều bất tiện cho người dân khu vực.

Trả lời kiến nghị của cử tri, ông Nguyễn Văn Đức, Chủ tịch UBND quận 12 cho biết quận đã làm việc nhiều lần với chủ đầu tư và có kiến nghị với UBND TP.HCM giải quyết. Về các dự án giao thông trên địa bàn, quận sẽ làm việc lại với BQL để sớm có biện pháp khắc phục.

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM trả lời kiến nghị của cử tri. Ảnh: BẢO PHƯƠNG

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP.HCM, khi trở thành đơn vị thực hiện chính quyền đô thị thì quận 12 chỉ còn là đơn vị dự toán ngân sách và tất cả công trình, dự án trên địa bàn quận đều phải dựa vào kinh phí TP.

"Trước đây, một số dự án quy mô nhỏ, quận có thể có nguồn kinh phí triển khai được nhưng hiện nay cấp uỷ, chính quyền quận rất khó khăn, TP đang nghiên cứu tháo gỡ nhưng cũng cần có thời gian, rất mong cử tri chia sẻ với chính quyền địa phương ở điểm này", bà Tuyết nói.

Đối với kiến nghị về đầu tư hạ tầng, mở rộng, sửa chữa nâng cấp các tuyến đường giao thông, bà Tuyết cho biết tổ ĐBQH và HĐND TP sẽ ghi nhận và phản ánh với UBND TP, HĐND TP xem xét giải quyết.

Theo bà Tuyết, các tuyến giao thông còn liên quan đến hoạt động của các đơn vị kinh tế, trong tổng thể chung, Sở Giao thông vận tải phối hợp với quận có thể giải quyết được nhưng cũng có những điểm cần thời gian và quận sẽ cố gắng đảm bảo hoạt động vận tải và vẫn đáp ứng được, giữ được hạ tầng sử dụng lâu nhất, không để xuống cấp nhanh chóng.

Về kiến nghị cấp giấy quyền sử dụng đất trong khu dự án An Sương, bà Văn Thị Bạch Tuyết bày tỏ sự chia sẻ với cử tri và nhìn nhận hiện tại trên địa bàn TP.HCM nói chung quận 12 nói riêng, các dự án đầu tư còn vướng mắc không thể cấp giấy quyền sử dụng đất được rất nhiều.

"Trong đó, nhiều dự án lỗi ở chủ đầu tư, nhưng người mua khi có vướng mắc thường không tranh chấp với chủ đầu tư mà sẽ khiếu nại với chính quyền. Đương nhiên là chính quyền địa phương và UBND TP sẽ có kiểm tra, xử lý hành vi vi phạm nhưng để cấp được giấy chứng nhận này quy định rất chặt chẽ và phải giải quyết được vướng mắc xong, các sở ngành liên quan mới cấp được cho cử tri" bà Tuyết cho biết.

Theo bà Văn Thị Bạch Tuyết, UBND TP đã chỉ đạo các sở ngành rà soát lại các dự án đang vướng mắc để đề xuất giải pháp xử lý. Trong đó có nhiều dự án vướng hơn 10 năm, 20 năm và vướng ở nhiều vấn đề như về quy định pháp luật, không hoàn tất được hạ tầng, phía chủ đầu tư chưa đóng tiền sử dụng đất,...

"Để tháo gỡ các trường hợp này, TP cần phân loại và một số nội dung cần có kiến nghị với Trung ương. Và trong các dự án chưa tháo gỡ được phần lớn là trách nhiệm của chủ đầu tư", bà Tuyết nhìn nhận và cho biết sẽ tiếp tục rà soát lại các vướng mắc, tiếp tục đôn đốc UBND TP có xem xét giải quyết.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm