Ngập úng, giao thông chia cắt do mưa lũ bất thường ở Quảng Trị, Huế

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại Quảng Trị và Thừa Thiên – Huế mưa lớn từ ngày 31-3 đến nay khiến nhiều nơi tại địa phương này ngập úng cục bộ, giao thông nhiều nơi bị chia cắt tạm thời. Mưa lũ cũng đã gây thiệt hại về tài sản của người dân.

Hiện nay, mưa lớn vẫn tiếp diễn, cơ quan chức năng các địa phương cắt cử lực lượng canh trực tại những đoạn đường, ngầm, tràn đang ngập và có nguy cơ chảy xiết. Đồng thời, phối hợp với những gia đình bị ảnh hưởng do mưa lũ để khẩn trương khắc phục những thiệt hại.

Cây gãy trên đường Trần Hưng Đạo (TX Quảng Trị). Ảnh: N.T

Tại Thừa Thiên - Huế: Mưa lớn kèm với lốc xoáy làm tốc mái 27 nhà, chìm 5 chiếc thuyền đầm phá, chìm 2 chiếc ghe, 4 người bị thương. Về hoa màu có 1.020 ha lúa bị ngập úng với mức 10-20 cm. 

Ngoài ra, do ảnh hưởng mưa lớn cũng đã làm đường Hồ Chí Minh phân đoạn La Sơn- Túy Loan tại km 25 (qua huyện Nam Đông) bị sạt lở taluy dương. Chi cục Quản lý đường bộ II.5 đã yêu cầu các đơn vị quản lý đường bộ rào đóng 2 đầu điểm sạt lở và phân luồng đảm bảo an toàn giao thông.

Lực lượng chức năng cùng người dân đắp bờ đê cao để ngăn nước ảnh hưởng đến cánh đồng lúa. Ảnh: V.S

Tại Thừa Thiên – Huế lượng mưa phổ biến từ 150-300mm, một số nơi cao hơn như: hồ A Lá 387mm, Tà Lương 409mm, A Lưới 367mm, Nam Đông 561 mm. Nguy cơ thiệt hại nông nghiệp ở các địa phương rất cao.

Theo Ban Chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh, hiện Công ty TNHHNN MTV Quản lý khai thác công trình thủy lợi Thừa Thiên - Huế phối hợp với các địa phương có phương án vận hành các công trình thuỷ lợi, cống qua đê để bảo vệ diện tích sản xuất vụ Đông Xuân 2021-2022.

Tại Quảng Trị: Mưa lớn kèm với lốc xoáy đã làm một nhà tại Triệu Phong bị tốc mái hoàn toàn; một cây phượng trên đường Trần Hưng Đạo (TX Quảng Trị) khiến một chiếc xe ô tô và xe máy bị hư hỏng; khoảng 2.985 ha lúa, 288 ha hoa màu bị ngập úng, đổ ngã.

Mưa lớn cũng khiến Quốc lộ 9, tại Km54 bị sạt lở; ngầm tràn Ba Lòng đang ngập 1,5–2,0 m gây chia cắt cục bộ xã Ba Lòng với Trung tâm huyện Đakrông; các bao đê một số điểm cục bộ ở huyện Hải Lăng bị nước lũ tràn qua.

Theo Ban chỉ huy PCTT&TKCN tỉnh Quảng Trị thì do ảnh hưởng của không khí lạnh, vào chiều cùng ngày tại Đông Hà có gió Bắc cấp 5, giật cấp 6; Cửa Việt có gió Bắc cấp 5, giật cấp 7, đảo Cồn Cỏ gió Bắc cấp 7, giật cấp 8, biển động mạnh.

Quảng Trị cũng đã rà soát, điều chỉnh phương án, sẵn sàng sơ tán 4.914hộ/15.679 khẩu có nguy cơ bị ảnh hưởng do mưa lũ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm