Thủ tướng đến tham quan Trung tâm hành chính Bình Dương

Nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương tham quan Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương. 

Trước đó, 15 giờ 40 phút chiều 20-2, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng, ông Nguyễn  Văn Nên - Bộ trưởng-Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, ông Lê Hoàng Quân - Chủ tịch UBND TP.HCM cùng lãnh đạo nhiều Bộ ngành, lãnh đạo TP.HCM, Bình Phước… đã đến dự lễ và tham quan Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương. 17 giờ chiều cùng ngày, Thủ tướng sẽ phát biểu tại lễ khánh thành Trung tâm hành chính tỉnh Bình Dương. 

Công trình này nằm ngay trung tâm thành phố mới tỉnh Bình Dương, có độ cao 104 m, gồm 20 tầng lầu, 2 tầng để xe, tầng kỹ thuật và hai bãi đáp trực thăng, là nơi làm việc của gần 60 cơ quan, đoàn thể, đơn vị khối Đảng, đoàn thể chính trị, các sở, ngành trong tỉnh Bình Dương.

Công trình được khởi công từ tháng 11-2010 theo hình thức BT (xây dựng - chuyển giao). Tổng mức đầu tư tòa tháp hơn 1.414 tỷ đồng. Công trình do Viện Thiết kế kiến trúc, thuộc Trường đại học quốc gia Singapore tư vấn và thiết kế.

 Dưới đây là một số hình ảnh Thủ tướng tham quan tại các phòng ban Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sải bước trong khuôn viên hiện đại của Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương. 

Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương tọa lạc tại TP mới Bình Dương được xây dựng với tổng vốn trên 1.400 tỷ đồng.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tham quan các phòng, ban tại Trung tâm hành chính tập trung tỉnh Bình Dương.

Tin ảnh: NGUYỄN ĐỨC

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm