Thực hiện Chỉ thị 16: Tạm ngừng chợ, xử phạt nhiều trường hợp vi phạm

Ngày thứ hai thực hiện giãn cách theo Chỉ thị 16, đường phố TP.HCM vắng vẻ, hầu hết người dân đều chấp hành việc đeo khẩu trang. Các hàng quán bán thức ăn mang về đóng cửa theo quy định.

Đóng chợ tự phát, dân xếp hàng đi cửa hàng tiện lợi

Ghi nhận tại chợ tự phát trên đường Nguyễn Xí (phường 13, quận Bình Thạnh), toàn bộ các tiểu thương tại khu vực này đã đóng cửa ngừng kinh doanh.

UBND phường cũng triển khai thêm các băng rôn tuyên truyền người dân thực hiện đúng theo Chỉ thị 16 và giăng thêm dây hạn chế ở khu vực chợ.

Các gian hàng tại chợ tự phát trên đường Nguyễn Xí đóng cửa toàn bộ. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Trong sáng 10-7, tại một số cửa hàng tiện lợi trên địa bàn phường 13, khá đông người dân đứng xếp hàng để vào mua thực phẩm.

Để đảm bảo giãn cách bên trong siêu thị, bảo vệ và nhân viên siêu thị chỉ cho lần lượt từng người vào trong. Người dân vào mua hàng được yêu cầu đeo khẩu trang, giữ khoảng cách và sát khuẩn tay lúc ra vào cửa hàng.

Theo ghi nhận, tại các siêu thị tiện lợi, lượng hàng hoá dồi dào, đặc biệt là các mặt hàng thực phẩm. Việc mua sắm cũng đảm bảo các quy định phòng, chống dịch bệnh.

Người dân xếp hàng chờ vào mua sắm tại một siêu thị trên địa bàn quận Bình Thạnh. Ảnh: NGUYỄN YÊN

Chị Mai Phương (quận Bình Thạnh) cho biết chị đến cửa hàng Bách Hoá Xanh trên đường Bình Lợi để mua một số thực phẩm cần thiết và được yêu cầu xếp hàng do bên trong đã đủ lượng người.

“Tôi thấy rất cần thiết bởi trong một không gian kín, có máy lạnh mà đông người thì nguy cơ sẽ cao hơn. Hàng hoá cũng đầy đủ, tôi thấy không cần phải chen lấn hay tích trữ gì” - chị Phương chia sẻ.

Ông Đặng Hồng Chuyên, Phó Chủ tịch UBND phường 13, cho hay ngày 8-7, phường đã triển khai kế hoạch thực hiện Chỉ thị 16.

“Cụ thể, treo 10 băng rôn, phát 215 tờ thông báo tạm đóng cửa cho các cơ sở kinh doanh tại các chợ tạm và các tuyến đường trên đia bàn phường. Lập bốn chốt kiểm soát bao gồm chốt trên đường Lương Ngọc Quyến (giáp phường 5, quận Gò Vấp); cầu Phan Chu Trinh, cầu Băng Ky và cầu Đỏ” - ông Chuyên cho biết.

Về kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, từ 6 giờ ngày 9-7 phường 13 tổ chức hai tổ công tác gồm công chức địa chính, trât tự đô thị, công an, bảo vệ dân phố tuần tra kiểm tra các chợ tạm và các tuyến đường.

Theo đánh giá, các hộ kinh doanh đã đóng cửa chấp hành đúng theo quy đinh về phòng chống dịch. Tuy nhiên, qua tuần tra đã phát hiện và xử phạt ba trường hợp không đeo khẩu trang với số tiền xử phạt là 6 triêu đồng.

Đoàn kiểm tra đã nhắc nhở, xử phạt một số trường hợp vi phạm. Ảnh: NGUYỄN YÊN

UBND quận Bình Thạnh cho biết thực hiện Chỉ thị 16, UBND quận triển khai lập các chốt tại các khu vực giáp ranh quận Bình Thạnh với các quận Gò Vấp, quận 1, Phú Nhuận và TP Thủ Đức.

Triển khai việc hạn chế và kiểm soát đi lại của người dân giữa phường với phường trong quận, đồng thời triển khai khai báo y tế bắt buộc đối với người dân khi đi lại. Triển khai kế hoạch về đảm bảo cung ứng hàng hóa, lương thực thực phẩm thiết yếu trên địa bàn quận Bình Thạnh.

Quận cũng vận động doanh nghiệp, hộ kinh doanh tạm dừng hoạt động; cấm tụ tập đông người; chăm lo cho những người lao động tự do bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19. Ngoài ra, thực hiện công tác lấy mẫu theo nhóm nguy cơ trên địa bàn 20 phường, cụ thể sẽ lấy mẫu tập trung địa bàn phường 26. 

25 trường hợp vi phạm bị xử phạt

Còn tại quận Phú Nhuận, hiện đã tạm dừng hoạt động bốn chợ truyền thống. Trong đó, chợ Trần Hữu Trang 700 sạp, chợ Phú Nhuận 455 sạp, chợ Nguyễn Đình Chiểu 740 sạp, Chợ Ga 78 sạp và một siêu thị. Ngoài ra còn có 15.605 cơ sở kinh doanh mặt hàng không thiết yếu, 15 cửa hàng tiện lợi tạm ngưng để đảm bảo phòng chống dịch.

Hiện toàn quận có 80 cửa hàng tiện lợi, chuyên doanh mặt hàng lương thực thực phẩm và một đang thị đang hoạt động.

Tổ kiểm tra phòng chống dịch các phường xử phạt nhiều trường hợp cố tình vi phạm. Ảnh: NGUYỄN YÊN

UBND quận Phú Nhuận cho hay, áp dụng các biện pháp phòng chống dịch COVID-19 theo tinh thần Chỉ thị 16, quận đã thiết lập Sở chỉ huy hoạt động trên nguyên tắc của Ban chỉ huy thống nhất quận và Tổ phân tích dữ liệu đáp ứng yêu cầu phòng, chống dịch tại trụ sở UBND quận. Bên cạnh đó, thành lập 17 tổ kiểm tra công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19 gồm 13 tổ kiểm tra 13 phường; một Tổ Chỉ đạo an toàn tiêm chủng vaccine và ba tổ kiểm tra doanh nghiệp.

Trong sáng 9-7, quận đã thiết lập 68 chốt kiểm soát phòng chống dịch và 26 tổ kiểm tra lưu động của 13 phường với 478 thành viên để kiểm tra việc thực hiện giãn cách xã hội.

Qua kiểm tra đã có 25 trường hợp bị xử phạt với số tiền xử phạt 40 triệu đồng. Trong đó có bốn trường hợp người dân tập thể dục ở công viên Gia Định bất chấp quy định bị xử phạt 8 triệu đồng.

Cũng theo UBND quận, tình hình mua sắm hàng hóa tại các siêu thị, một số cửa hàng tiện lợi có kinh doanh thực phẩm tươi sống tăng từ 3-5 lần so với ngày thường. Một số mặt hàng tạm hết hàng cục bộ tại thời điểm tập trung mua sắm (rau-củ-quả, thịt, cá,…), các điểm bán duy trì cung ứng hàng hóa liên tục.

“Riêng các sản phẩm thiết yếu về phòng chống dịch như khẩu trang, nước/xà bông sát khuẩn,… tại hệ thống các siêu thị, nhà thuốc và một số cửa hàng tiện lợi trên địa bàn đều đảm bảo cung ứng, thực hiện niêm yết và bán đúng giá niêm yết” - UBND quận Phú Nhuận cho hay.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm