Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất cho Giám đốc Sở Y tế Thanh Hóa nghỉ hưu sớm 3 năm

(PLO)- Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã nhận được đơn và thống nhất cho ông Trịnh Hữu Hùng Giám đốc Sở Y tế nghỉ hưu theo nguyện vọng cá nhân.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sáng 8-4, nguồn tin từ Ban Tổ chức Tỉnh ủy Thanh Hóa xác nhận, Giám đốc Sở Y tế Tỉnh Thanh Hóa đã có đơn nguyện vọng cá nhân xin nghỉ hưu trước tuổi vì lý do sức khỏe.

Sau khi nhận đơn của ông Hùng, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa đã thống nhất theo nguyện vọng của Giám đốc Sở Y tế và hiện đang thực hiện các quy trình thủ tục theo quy định.

"Trong thời gian chờ các thủ tục tiếp theo để nghỉ hưu theo chế độ, ông Trịnh Hữu Hùng đã nghỉ làm tại Sở Y tế từ ngày 1-4 để đi chữa bệnh", nguồn tin cho biết.

Sáng cùng ngày (8-4), trả lời PLO, ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế Tỉnh Thanh Hóa xác nhận, ông đã nộp đơn xin nghỉ hưu trước tuổi theo nguyện vọng cá nhân.

Ông Trịnh Hữu Hùng Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Ông Trịnh Hữu Hùng Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: ĐẶNG TRUNG

Trước đó, PLO đưa tin ông Trịnh Hữu Hùng, Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa vừa xin nghỉ việc để đi chữa bệnh.

Theo quy định, đến tháng 9-2026, ông Trịnh Hữu Hùng mới đủ tuổi nghỉ hưu, tuy nhiên sau khi hoàn tất các thủ tục theo trình tự thì Giám đốc Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa sẽ nghỉ hưu trước tuổi hơn 3 năm.

Ông Trịnh Hữu Hùng (58 tuổi) quê quán huyện Yên Định, Thanh Hóa. Ông là tiến sỹ y khoa, Thầy thuốc Nhân dân được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Sở Y tế từ tháng 12-2015 đến nay.

Sở Y tế tỉnh Thanh Hóa hiện có 3 phó giám đốc nhưng 1 phó giám đốc sẽ nghỉ hưu vào đầu tháng 5-2023.

Ngày 29-12-2021, trả lời báo chí tại cuộc họp báo do UBND tỉnh Thanh Hoá tổ chức, liên quan đến công tác đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư phòng chống dịch, ông Trịnh Hữu Hùng khẳng định: “Tôi không nhận một xu hoa hồng nào từ Công ty Việt Á”.

Tháng 12-2022, ông bị UBKT Trung ương kỷ luật bằng hình thức cảnh cáo do vi phạm các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước trong đấu thầu, mua sắm sinh phẩm, hóa chất, vật tư y tế phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm