Tỉ giá tăng vọt lên 25.000 đồng

(PLO)-  Ngân hàng Nhà nước tăng giá bán USD giao ngay lên trên 25.000 đồng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 17-8, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) tiếp tục tăng giá bán USD giao ngay tại Sở giao dịch NHNN là 25.098 đồng, tăng 108 đồng so với ngày 14-8 (24.990 đồng/USD).

Trong hội thảo trực tuyến sáng nay (17-8), ông Phan Dũng Khánh, Giám đốc tư vấn đầu tư Công ty chứng khoán Maybank, cho biết, đây là lần đầu tiên giá bán USD của NHNN vượt mốc 25.000 đồng.

Động thái trên cho thấy, NHNN đã sử dụng biện pháp can thiệp bán USD nhằm tạo điều kiện cho ngân hàng thương mại mua bán với tỉ giá mới, giúp rút ngắn chênh lệch mua - bán USD giữa các ngân hàng thương mại và thị trường tự do, qua đó ngăn chặn tình trạng đầu cơ, giảm áp lực tỉ giá.

Trong báo cáo mới phát hành, Công ty chứng khoán KBSV cho biết, chính sách tiền tệ của Việt Nam đi ngược với các ngân hàng trung ương trên thế giới đã dẫn đến sự biến động tỉ giá trong thời gian qua và sắp tới.

Chênh lệch lãi suất USD và tiền đồng đã lên tới trên dưới 4,5% ở những kỳ hạn ngắn. Điều này khiến việc mua và nắm giữ USD hấp dẫn hơn, kích thích các giao dịch đầu cơ carry trade ( một hình thức mà nhà đầu tư sử dụng đồng tiền lãi suất thấp để mua đồng tiền lãi suất cao hưởng lợi từ chênh lệch lãi suất).

Theo đó, nhu cầu nắm giữ USD tăng cao và gây áp lực lên tỉ giá. Bên cạnh đó, việc chỉ số USD Index tăng giá trở lại cũng là một rủi ro.

"Dù vậy, chúng tôi cho rằng đà tăng của chỉ số này chỉ mang tính ngắn hạn do Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) đã bước vào giai đoạn cuối của chu kỳ thắt chặt. Kết hợp với yếu tố hỗ trợ là nguồn cung ngoại tệ dồi dào đến từ xuất siêu, FDI và kiều hối, chúng tôi cho rằng tỉ giá thời gian tới sẽ chỉ tăng nhẹ 1-2% so với đầu năm" - KBSV nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm