Vì sao ông chủ VinFast giàu hơn người đứng đầu hãng Uniqlo?

(PLO)- Tỉ phú Phạm Nhật Vượng lần đầu tiên lọt vào tốp 16 người giàu nhất thế giới.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Sau khi niêm yết thành công cổ phiếu VinFast trên sàn chứng khoán Mỹ với mức tăng ấn tượng lên đến 37 USD/cổ phiếu, đồng thời đẩy giá trị vốn hoá công ty lên 85 tỉ USD, lọt vào tốp 5 công ty xe hơi có giá trị vốn hoá lớn nhất thế giới, Forbes đã có những điều chỉnh về giá trị tài sản của tỉ phú Phạm Nhật Vượng.

Theo đó, vào ngày hôm qua (16-8), Forbes đã điều chỉnh giá trị tài sản của ông Vượng tăng từ gần 6 tỉ USD lên 76 tỉ USD. Với giá trị tài sản tăng mạnh, nên thứ hạng trong bảng xếp hạng tỉ phú thế giới của ông Vượng cũng thay đổi.

Từ thứ hạng tốp 500, tỉ phú Phạm Nhật Vượng vươn lên thứ hạng 16 người giàu nhất thế giới.

Đến sáng nay (17-8), cổ phiếu VinFast giảm nhẹ, chỉ còn 30,11 USD nên Forbes cũng cập nhật lại thứ hạng của ông chủ VinFast. Giá trị tài sản của ông Vượng chỉ còn gần 38 tỉ USD và xếp thứ hạng 33.

Đây là thứ hạng khá cao vì xếp trên cả ông Tadashi Yanai, nhà sáng lập Hãng thời trang Uniqlo (Nhật). Hiện ông Tadashi Yanai có 34,2 tỉ USD, đứng thứ 39 trong bảng xếp hạng những người giàu nhất thế giới.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm