Tổng giám đốc Công ty Nước sạch sông Đà mất chức

Ngày 5-11, theo thông tin từ Công ty cổ phần Đầu tư nước sạch sông Đà (Viwasupco), HĐQT công ty này vừa quyết định miễn nhiệm chức danh tổng giám đốc đồng thời là người đại diện theo pháp luật đối với ông Nguyễn Văn Tốn.

Cùng với đó, Viwasupco bổ nhiệm chức danh tổng giám đốc mới với ông Nguyễn Xuân Quý.

Việc thay đổi nhân sự nêu trên diễn ra sau ít ngày sự cố ô nhiễm nguồn nước sạch do dầu thải. Cụ thể, sự cố ảnh hưởng tới nguồn nước sạch của 18% (khoảng 25.000 hộ dân) dân số Hà Nội ở khu vực Tây Nam TP.

Thời điểm đó, người dân phát hiện nguồn nước nặng mùi Clo, kèm theo đó là mùi khét lẹt như cao su cháy.

Tại buổi tiếp xúc cử tri ngày 15-10, Chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Đức Chung cho biết nguyên nhân vụ việc là do dầu thải đổ từ con suối đầu nguồn nước trên Hòa Bình chảy vào hồ Đầm Bài cung cấp nước cho Nhà máy nước sạch sông Đà. Do nhà máy không kiểm soát tốt nên dầu chảy vào hệ thống lọc nước của nhà máy.

Liên quan đến vụ đổ dầu thải, hiện Công an tỉnh Hòa Bình đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt giam ba người về tội gây ô nhiễm môi trường.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm