TP Cần Thơ chấn chỉnh hoạt động công chứng, đấu giá, luật sư và thừa phát lại

(PLO)- Theo UBND TP Cần Thơ, hoạt động công chứng, đấu giá tài sản, luật sư và thừa phát lại có tình trạng vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân hành nghề.

UBND TP Cần Thơ vừa có công văn về việc tăng cường công tác quản lý nhà nước về công chứng, đấu giá tài sản, luật sư và thừa phát lại, gửi Giám đốc Sở Tư pháp, Đoàn Luật sư TP, Hội Công chứng viên TP và các tổ chức bổ trợ tư pháp (công chứng, luật sư, đấu giá, thừa phát lại).

Chủ tịch TP Cần Thơ chỉ đạo khắc phục vi phạm đối với hoạt động của công chứng, đấu giá tài sản, luật sư và thừa phát lại. Ảnh minh họa AI.

Theo UBND TP Cần Thơ, bên cạnh kết quả đạt được, hoạt động công chứng, đấu giá tài sản, luật sư và thừa phát lại cũng bộ lộ những tồn tại, hạn chế, trong đó có tình trạng vi phạm pháp luật, đạo đức nghề nghiệp của tổ chức, cá nhân hành nghề.

Vì vậy, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ đã có các chỉ đạo đề nghị thủ trưởng các cơ quan, tổ chức nêu trên khắc phục tình trạng này.

Theo đó, Giám đốc Sở Tư pháp tăng cường công tác tham mưu UBND TP quản lý nhà nước về bốn lĩnh vực trên tại địa phương. Đồng thời, đẩy mạnh hơn nữa công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động công chứng, đấu giá tài sản, luật sư và thừa phát lại, kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các vi phạm trong hoạt động của bốn lĩnh vực này.

Cạnh đó, phối hợp với cơ quan chức năng có biện pháp phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm tình trạng chứng thực bản sao không đối chiếu bản chính, không có mặt người yêu cầu chứng thực; công chứng giao dịch khi chưa xác định nội dung, chủ thể giao dịch; công chứng ngoài trụ sở không đúng quy định; công chứng viên không trực tiếp chứng kiến các bên giao kết hợp đồng, giao dịch ký hoặc điểm chỉ vào văn bản công chứng mà giao cho nhân viên làm thay.

Thêm vào đó, tăng cường công tác phối hợp với sở, ngành liên quan làm tốt công tác thanh, kiểm tra định kỳ, đột xuất để phát hiện kịp thời và xử lý vi phạm trong hoạt động hành nghề luật sư. Trong đó các hoạt động “núp bóng”, “lợi dụng” hoạt động hành nghề luật sư để thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật; Xử lý theo thẩm quyền hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xem xét, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch TP Cần Thơ cũng lưu ý với ứng xử, phát ngôn của luật sư trên mạng xã hội, trong quá trình tham gia tố tụng.

Bên cạnh đó, Chủ tịch UBND TP Cần Thơ cũng có các đề nghị với Đoàn Luật sư TP Cần Thơ; Hội Công chứng viên TP; các Văn phòng công chứng; các tổ chức đấu giá tài sản; các tổ chức hành nghề luật sư, chi nhánh của các tổ chức hành nghề luật sư, luật sư hành nghề với tư cách cá nhân; các văn phòng thừa phát lại.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới