TP.HCM ghi nhận chuỗi lây nhiễm SARS-CoV-2 ở phường 9, quận 5

Sáng 29-6, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP.HCM (HCDC) cho biết cơ quan chức năng vừa ghi nhận chuỗi lây nhiễm SARS-CoV-2 ở phường 9, quận 5, TP.HCM.

Trước đó, ngày 23-6, HCDC nhận được thông tin 2 trường hợp test nhanh qua khám sàng lọc và có kết quả dương tính SARS-CoV-2. Tối cùng ngày, kết quả xét nghiệm khẳng định cho kết quả tương tự.

2 trường hợp nói trên là vợ chồng, ngụ trên đường Hùng Vương, phường 9 quận 5.

Cơ quan y tế lấy mẫu xét nghiệm những người liên quan ca bệnh COVID-19. Ảnh: NGUYỆT NHI

Ngày 24-6, cơ quan chức năng quận 5 phong tỏa khu vực 2 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2 sinh sống. Lập danh sách những trường hợp tiếp xúc gần và xét nghiệm mở rộng các mẫu gộp trong khu vực phong toả.

Các trường hợp tiếp xúc gần có kết quả âm tính lần 1. Tuy nhiên, có 6 mẫu gộp dương tính với SARS-CoV-2. Ngay sau đó, cơ quan y tế lấy 60 mẫu đơn trong nhóm 6 mẫu gộp dương tính để xét nghiệm, kết quả thêm 17 trường hợp dương tính với SARS-CoV-2.

Theo HCDC, 17 trường hợp nhiễm SARS-CoV-2 vừa phát hiện đang cư ngụ gần ngã tư Nguyễn Duy Dương - Hùng Vương. Cơ quan chức năng quận 5 tiếp tục điều tra, truy vết các trường hợp liên quanm phun khử khuẩn chợ thực phẩm 96 Hùng Vương và tạm ngưng hoạt động siêu thị Co.opmart 96 Hùng Vương từ ngày 28-6.

UBND phường 9, quận 5 cũng đề xuất lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho toàn bộ người dân ở các khu phố 3, 4 và 6 do có liên quan đến chuỗi lây nhiễm nói trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm