TP.HCM cần 315.000 tỉ đồng đầu tư hạ tầng

Trong đó, lĩnh vực giao thông và vệ sinh môi trường chiếm hơn 80%. Chính quyền TP.HCM đã nhận thức rõ những thiếu hụt này và đã đề xuất huy động vốn từ nhiều nguồn tài trợ khác nhau, chẳng hạn như các chương trình BT/BOT/PPP và cơ chế “đổi đất lấy hạ tầng”. Tuy nhiên, TP.HCM đang đứng trước thách thức về thiếu hụt nguồn đất “sạch” cũng như nguồn vốn để giải phóng mặt bằng, đền bù và tái định cư.

Nhìn một cách tổng quát, theo bà Victoria Kwakwa, Giám đốc WB tại Việt Nam, thách thức cơ bản đối với Việt Nam hiện nay là làm sao tăng khả năng cấp vốn và nâng cao hiệu quả đầu tư CSHT. “Chỉ có cách tiếp cận tổng thể, giải quyết các vấn đề về quản trị điều hành, cấp vốn và thực thi thì mới có thể vượt qua được các thách thức này” - bà Victoria Kwakwa nhận định.

TRÀ PHƯƠNG

Đừng bỏ lỡ

Đọc thêm

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Campuchia

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Phó Thủ tướng Campuchia

(PLO)- Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị hai bên phối hợp tìm biện pháp hợp tình, hợp lý nhằm giải quyết 16% chưa hoàn thành phân giới cắm mốc và xây dựng đường biên giới hai nước hòa bình, ổn định và phát triển bền vững.

Ông Lê Minh Hưng: 'Sắp xếp, tinh gọn bộ máy thì phải đề xuất sửa luật, thậm chí cả Hiến pháp'

Ông Lê Minh Hưng: 'Sắp xếp, tinh gọn bộ máy thì phải đề xuất sửa luật, thậm chí cả Hiến pháp'

(PLO)- Ông Lê Minh Hưng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tổ chức Trung ương cho biết, đi kèm với đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy tổ chức thì phải đề xuất sửa đổi văn bản pháp luật, kể cả một số văn bản pháp luật rất quan trọng, như Hiến pháp.