TP.HCM: Công an quận Bình Tân cảnh báo thủ đoạn lừa tiền học lái xe ô tô

(PLO)- Chiêu trò lừa đảo học phí học lái xe ô tô tăng cao, công an quận Bình Tân khuyến cáo người dân cần nâng cao cảnh giác. 

Như PLO đã thông tin, mới đây, Công an quận Bình Tân đã khởi tố Trần Đại Nhân để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua việc lừa tiền học phí học lái xe.

Liên quan vụ việc này, theo Công an quận Bình Tân (TP.HCM) thời gian gần đây, nắm bắt nhu cầu học lái xe ô tô của người dân tăng cao nên các đối tượng đã thực hiện nhiều hành vi lừa đảo liên quan đến việc học phí dạy, đào tạo lái xe ô tô.

Cụ thể, hiện nay, trên mạng xã hội Zalo, Facebook,... xuất hiện rầm rộ quảng cáo về các Trung tâm đào tạo lái xe cũng như các văn phòng trung tâm đào tạo "ma"; các quảng cáo đào tạo lái xe của các cá nhân thầy X, Y,... nhằm thu hút người học.

Các "văn phòng đăng ký học lái" hứa hẹn đủ kiểu và cam kết "bao đậu"... Mức học phí cũng chênh lệch lớn so với giá thị trường. Học viên đóng tiền mới gặp đủ cảnh khổ, một số điểm "hẹn hò" không xếp lịch học, nêu hàng loạt lý do như giá tốt nên quá tải học viên, trung tâm liên kết đang bị thanh tra, kiểm tra hoặc học phí tăng nên phải đóng bổ sung chi phí... Có trường hợp sau cả năm trời không cung cấp lịch học, lịch thi chính quy nào thì văn phòng đăng ký "bốc hơi", trả mặt bằng và khóa số điện thoại".

Cũng có một số học viên được văn phòng giao cho "thầy dạy tự do" không có chứng chỉ dạy lái ô tô, không thuộc trung tâm, cơ sở đào tạo được cấp phép. Đối với trường hợp này, quy trình và quy chuẩn đào tạo đều không hợp quy định, nhiều sai sót trong quá trình dạy và thi.

Với chiêu thức lừa đảo này, các đối tượng lợi dụng tâm lý ham rẻ, thích nhanh, nhiều ưu đãi tốt xây dựng các trang web, đăng tải tin tức trên mạng xã hội với các nội dung đánh vào tâm lý người dân như: Bao đậu 100% (hoặc tỉ lệ đậu 99%); học thực hành gần nhà; học ở đâu – thi ở đó; chen khóa thi - thi sớm - dời, nhảy khóa thi...

Để tránh bị lừa đảo học phí học lái xe ô tô, Công an quận Bình Tân khuyến cáo người dân muốn học lái ô tô nên tìm hiểu kỹ các quy định về đào tạo lái xe Ô tô hiện nay về (số giờ học lý thuyết và số Km thực hành) và Sở GTVT TPHCM có trang web chính thức https://sgtvt.hochiminhcity.gov.vn/Dich-vu-cong/Thong-tin-can-biet/Trung-tam-sat-hach-lai-xe. Trong đó có danh sách, thông tin cụ thể của các cơ sở đào tạo lái xe trên địa bàn TP.HCM.

Tuyệt đối không chuyển tiền, liên hệ trên mạng xã hội với các Trang Web, đối tượng không biết rõ, tin vào các lời hứa hẹn chi phí học giá rẻ, học nhanh, bao đậu…

Khi có phát hiện đối tượng thực hiện hành vi trên người dân nhanh chóng báo tin, tố giác tội phạm qua trực ban Công an quận Bình Tân số điện thoại 028.37560.128; Đội CSĐTTP về TTXH số điện thoại: 028.3756.0136.

Học viên nên đến đăng ký trực tiếp tại trung tâm, cơ sở đào tạo lái ô tô uy tín không thông qua cò mồi. Ảnh: TRƯỜNG GIANG

Vụ lừa đảo học lái xe ô tô gần đây

Ngày 6-9-2024, cơ quan CSĐT Công an huyện Thanh Thuỷ (Phú Thọ) đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với Phùng Mạnh Lương, (sinh năm 1992) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Quá trình điều tra xác định: Khoảng đầu năm 2021, Lương bắt đầu làm thuê phụ dạy lái xe cho anh Trần Tiến Dũng - là giáo viên dạy lái xe tại một trung tâm dạy nghề.

Đến cuối năm 2021, do không có tiền chi tiêu cá nhân nên Lương nảy sinh ý định chiếm đoạt tiền học phí của một số người dân có nhu cầu đăng ký học lái xe ô tô.

Để bị hại tin tưởng, Lương đưa ra thông tin gian dối là giáo viên dạy lái xe tại Trung tâm dạy nghề và có nhiệm vụ tiếp nhận hồ sơ đăng ký học lái xe cho học viên tại Trung tâm.

Khi bị hại tin tưởng, Lương yêu cầu họ nộp hồ sơ và đóng học phí từ 13 - 14 triệu đồng (nộp trước 50% tiền học phí theo bảng giá tiền học phí các hạng với số tiền dao động từ khoảng 4 - 7 triệu đồng).

Sau khi nhận hồ sơ và tiền học phí của các bị hại, Lương không đăng ký và nộp tiền vào Trung tâm dạy nghề mà chỉ tiêu cá nhân hết số tiền đã nhận.

Quá trình điều tra bị can Phùng Mạnh Lương khai nhận trong thời gian khoảng từ cuối năm 2021 đến nay bị can Lương đã thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tiền của nhiều người với phương thức, thủ đoạn như trên.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm

Đọc nhiều
Tiện ích
Tin mới