Những trường hợp học sinh, sinh viên được miễn, giảm học phí

(PLO)- Sinh viên là con viên chức mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên thuộc đối tượng được giảm 50% học phí.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Nam

Em là sinh viên đang theo học tại học trường đại học công lập ở TP.HCM. Năm 2023, lúc mẹ em còn là viên chức đang đi làm thì bị tai nạn lao động qua đời. Hàng tháng em được nhận tiền trợ cấp hàng tháng.

Cho em hỏi, trường hợp của em có được miễn hay giảm học phí không?

Bạn đọc TA, TP.HCM

Luật sư Lê Văn Hoan, Đoàn Luật sư TP.HCM trả lời:

Nghị định 81/2021được sửa đổi, bổ sung bởi Nghị định số 104/2022 và Nghị định số 97/2023 có quy định về cơ chế thu, quản lý học phí đối với cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân và chính sách miễn, giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập; giá dịch vụ trong lĩnh vực giáo dục, đào tạo.

Cụ thể, Điều 15 Nghị định 81/2021 quy định đối tượng được miễn học phí, trong đó có trường hợp:

- Người học các trình độ trung cấp, cao đẳng mồ côi cả cha lẫn mẹ, không nơi nương tựa theo quy định của Luật Giáo dục nghề nghiệp.

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại bị tuyên bố mất tích theo quy định của pháp luật;

- Mồ côi cha hoặc mẹ và người còn lại đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội, nhà xã hội và một số trường hợp khác cha mẹ đang hưởng chế độ chăm sóc, nuôi dưỡng tại cơ sở trợ giúp xã hội và một số trường hợp cha mẹ phải chấp hành hình phạt tù cũng thuộc trường hợp được miễn học phí nhưng tối đa không quá 22 tuổi.

Tại Điều 16, Nghị định 81/2021 có quy định đối với sinh viên là con cán bộ, công chức, viên chức, công nhân mà cha hoặc mẹ bị tai nạn lao động hoặc mắc bệnh nghề nghiệp được hưởng trợ cấp thường xuyên thuộc đối tượng được giảm 50% học phí.

Như vậy trong trường hợp của bạn là con viên chức, mẹ bị tai nạn lao động thì thuộc trường hợp được giảm học phí 50%.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm