TP.HCM: Sẽ tính toán nhu cầu nhà ở xã hội của người nghèo

(PLO)- Nhiều đại biểu HĐND TP.HCM cho rằng TP cần tính toán thêm nhu cầu nhà ở của người nghèo trên địa bàn.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Chiều 14-6, đoàn giám sát HĐND TP.HCM do Phó Chủ tịch HĐND TP Nguyễn Văn Dũng làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với UBND TP về tình hình triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững TP.HCM giai đoạn 2021-2025.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu kết luận tại buổi giám sát. Ảnh: TT

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức phát biểu kết luận tại buổi giám sát. Ảnh: TT

Hộ nghèo dễ rơi vào tín dụng đen

Tại buổi làm việc, ông Cao Thanh Bình, Trưởng ban Văn hóa - Xã hội HĐND TP.HCM, cho biết qua giám sát thực tế, tình trạng hồ sơ các hộ nghèo, cận nghèo chưa được giải quyết vẫn còn rất nhiều. Một phần nguyên nhân, ông Bình cho rằng do ảnh hưởng của dịch COVID-19.

Ông Bình nói thêm các hộ nghèo, cận nghèo dễ rơi vào vòng xoáy tín dụng đen do thiếu nguồn vốn. Từ đó ông mong TP sớm đẩy nhanh tiến độ giải quyết hồ sơ để giúp các hộ tiếp cận nguồn vốn. Vì sau hai năm trải qua đại dịch, nếu không có nguồn vốn để xoay xở thì có khi vòng xoáy tín dụng đen lại bủa vây người dân nghèo…

Tại buổi giám sát, nhiều đại biểu (ĐB) cũng góp ý kiến nên rà soát công trình giao thông trọng điểm đầu tư phát triển cả một vùng hoặc liên vùng, như chỉ cần kết nối một cây cầu thì có thể giúp người dân có cuộc sống tốt hơn.

Nhiều ĐB cũng có ý kiến về việc giám sát việc sử dụng nguồn vốn đúng mục đích, tránh trường hợp người dân sử dụng nguồn vốn vào các nhu cầu khác, không đúng mục đích.

Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức chia sẻ TP luôn quan tâm đến việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo.

Cần chú trọng đến nhu cầu nhà ở

Đề cập đến nhu cầu nhà ở dành cho các hộ nghèo, cận nghèo, ĐB Lê Trương Hải Hiếu, Trưởng ban Kinh tế - Ngân sách HĐND TP, cho biết quá trình giám sát thực tế cho thấy người nghèo đang rất “khát” nhà ở. ĐB Hiếu đơn cử một căn chung cư ở Bình Tân, dù chỉ có 40 m2 nhưng nhiều người vẫn cảm thấy hạnh phúc.

Từ đó ĐB Hiếu đề xuất TP cần tính toán lại về nhu cầu phát triển nhà ở; trong đó chú trọng đến nhu cầu nhà ở xã hội của các hộ nghèo, cận nghèo để có chính sách hỗ trợ phù hợp.

ĐB Hiếu cũng cho rằng hiện nay một số thủ tục hành chính vẫn còn rườm rà, vô tình gây khó khăn cho người sử dụng thẻ BHYT. Cũng theo ĐB Hiếu, hiện còn tồn tại sự khác nhau giữa khám bảo hiểm và dịch vụ nên người nghèo chưa thụ hưởng hết các chính sách để được khám bệnh một cách tốt nhất.

Từ đó ĐB Hiếu đề xuất cần quan tâm nhiều hơn đến chất lượng khám của dịch vụ y tế TP cho người nghèo.

Kết luận tại buổi làm việc, Phó Chủ tịch UBND TP.HCM Dương Anh Đức chia sẻ TP luôn quan tâm đến việc thực hiện các chính sách hỗ trợ cho các hộ nghèo, cận nghèo. Nhiều năm qua, bằng các nguồn lực của mình, TP.HCM đã có nhiều chính sách chăm lo cho các hộ nghèo, cận nghèo.

Qua ý kiến của các ĐB, UBND TP.HCM sẽ tiếp thu để kịp thời đưa ra các chính sách phù hợp với thực tiễn hơn. TP sẽ chú trọng đối tượng hướng tới là ai để có biện pháp hỗ trợ chính xác, kịp thời; căn cứ theo nguồn lực TP để có chính sách tốt nhất cho các hộ nghèo, cận nghèo.

Đặc biệt, TP sẽ quan tâm nhiều hơn đến chương trình nhà ở dành cho các đối tượng này từ đề xuất của các ĐB.•

Hơn 15.000 tỉ đồng thực hiện các chương trình hỗ trợ hộ nghèo, cận nghèo

UBND TP.HCM đã có báo cáo tình hình triển khai thực hiện Chương trình giảm nghèo bền vững TP.HCM giai đoạn 2021-2025.

UBND TP.HCM cho biết Chương trình giảm nghèo bền vững TP giai đoạn 2021-2025 được Thành ủy, HĐND TP luôn quan tâm, ưu tiên nguồn ngân sách TP và nguồn xã hội hóa; đã bố trí cho chương trình hơn 15.144 tỉ đồng để thực hiện các giải pháp hỗ trợ hộ nghèo, hộ cận nghèo tiếp cận được các chính sách an sinh xã hội…

Để đảm bảo cho hộ nghèo, hộ cận nghèo TP tiếp cận chính sách hỗ trợ nhà ở, trong nhiều năm qua, UBND TP luôn quan tâm và ban hành nhiều chủ trương sử dụng nguồn vận động hỗ trợ của Ủy ban MTTQ Việt Nam TP và các đoàn thể TP về sửa chữa, chống dột, xây dựng nhà tình thương cho hộ nghèo, hộ cận nghèo TP.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm