Tránh tình trạng ‘cử tri chuyên nghiệp’

Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Hưng Yên Bùi Văn Nho đồng ý giữ nguyên hai cuộc tiếp xúc cử tri của ĐBQH trước và sau mỗi kỳ họp QH nhưng lưu ý cần có nhiều thành phần tham dự.

Ông Đỗ Tràng Thành, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Hải Phòng, nói: “Ý kiến của cử tri phải là tiếng thở thật của người dân, dù ngắn, dài, nông, sâu thì các ĐBQH phải nghe được. Chứ hiện giờ các kiến nghị đều là “nên chăng”, “rút kinh nghiệm”, “xem xét”…”.

Ông Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình, nhìn nhận có tình trạng khi phát biểu ý kiến, các cử tri nhiều khi phải nhìn nhau để nói, vì nói ra các ý kiến thì lại sợ đụng chạm. Cũng có cuộc tiếp xúc cử tri, người chủ trì hỏi mãi, không có ai phát biểu. Khi có người phát biểu thì các ý kiến chủ yếu tập trung vào việc “xin cái ngõ vào nhà em”; hoặc “nhà em có cái bằng Tổ quốc ghi công bị cháy, bị mất, đề nghị làm ngay cho nhà em. Thế thôi”.

Công nhận tình trạng “đại cử tri” là có, một ĐB khác thông tin thêm khi xem các cuộc tiếp xúc cử tri tại Hà Nội, chỉ thấy các cụ già đến tiếp xúc ĐBQH, không thấy nhiều người trẻ. ĐB này hy vọng nghị quyết liên tịch sẽ khắc phục được tình trạng trên.

Ông Trần Thanh Mẫn, Phó Chủ tịch kiêm Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam, cho biết: Dự thảo nghị quyết liên tịch về tổ chức tiếp xúc cử tri của ĐBQH và ĐB HĐND, Dự thảo nghị quyết liên tịch về hình thức giám sát và phản biện xã hội của MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị-xã hội đến nay đã được chỉnh lý đến lần thứ bảy và sẽ trình Ủy ban Thường vụ QH vào tháng 8 tới đây.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm