Trao 2 căn nhà tình thương cho người dân ở Bình Phước

(PLO)- Hai hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước được lớp Cao cấp chính trị thuộc Học viện Chính trị khu vực II, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, vận động tặng hai căn nhà tình thương.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Ngày 14-12, tại Đồn Biên phòng Lộc Thành (huyện Lộc Ninh, Bình Phước), lớp Cao cấp chính trị K74.A04, Học viện chính trị khu vực II, Học viện chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, cùng Thị đoàn Bình Long, Huyện đoàn Hớn Quản (Bình Phước), đã tổ chức chương trình Nghĩa tình biên giới và trao hai căn nhà tình thương cho người dân khó khăn vùng biên giới.

Hai hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước, được lớp Cao cấp chính trị vận động tặng hai căn nhà tình thương (5)..jpg
Đại diện lớp Cao cấp chính trị K74.A04 tặng hai căn nhà tình thương cho thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh. Ảnh: LA

Tại chương trình, đại diện lớp Cao cấp chính trị K74.A04 và Công ty xổ số kiến thiết tỉnh Bến Tre đã trao tặng hai căn nhà tình thương hai hộ dân có hoàn cảnh khó khăn tại thị xã Bình Long và huyện Lộc Ninh.

Bình Phước
Đại diện lớp Cao cấp chính trị K74.A04, thực hiện chương trình vườn rau tăng gia sản xuất dành tặng cho cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Lộc Thành. Ảnh: LA
Hai hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước, được lớp Cao cấp chính trị vận động tặng hai căn nhà tình thương (5).jpg
Đại diện lớp Cao cấp chính trị K74.A04 tặng quà lưu niệm cho Đồn Biên phòng Lộc Thành. Ảnh: LA

Bên cạnh đó, ba đơn vị còn thực hiện chương trình vườn rau tăng gia sản xuất dành tặng cho cán bộ chiến sĩ Đồn Biên phòng Lộc Thành.

Dịp này, lớp K74.A04 còn đến thăm khu Di tích quốc gia đặc biệt Bộ Chỉ huy Miền (Bộ Chỉ huy quân giải phóng miền Nam Việt Nam) hay còn gọi là Căn cứ Tà Thiết.

Hai hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước, được lớp Cao cấp chính trị vận động tặng hai căn nhà tình thương (1).jpg
Lớp Cao cấp chính trị K74.A04 dâng hương tại Căn cứ Tà Thiết. Ảnh: LA
Hai hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước, được lớp Cao cấp chính trị vận động tặng hai căn nhà tình thương (2).jpg
Lớp Cao cấp chính trị K74.A04 nghe lại lịch sử khu Căn cứ Tà Thiết. Ảnh: LA
Hai hộ dân có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh Bình Phước, được lớp Cao cấp chính trị vận động tặng hai căn nhà tình thương (6).jpg
Lớp Cao cấp chính trị K74.A04 chụp hình lưu niệm tại khu Căn cứ Tà Thiết. Ảnh: LA

Căn cứ Tà Thiết là di tích lịch sử quốc gia thuộc xã Lộc Thành (huyện Lộc Ninh, Bình Phước), có diện tích 3.500 ha.

Khu căn cứ Tà Thiết là địa chỉ đỏ cách mạng nhằm giới thiệu truyền thống đấu tranh, nâng cao hiệu quả giáo dục giá trị lịch sử cách mạng cho cán bộ, chiến sĩ, nhân dân tỉnh Bình Phước nói riêng và cả nước nói chung.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm