Mới đây, VKSND tỉnh An Giang đã ban hành cáo trạng truy tố bị can Đoàn Quốc Thái về hai tội “hiếp dâm người dưới 16 tuổi” và “thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với người từ đủ 13 tuổi đến dưới 16 tuổi” quy định tại điểm đ, e khoản 2 Điều 142 và điểm a, b khoản 2 Điều 145 Bộ luật Hình sự 2015.
Sự việc xảy ra tại chùa Thành Hoa trên địa bàn xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới.
Theo cáo trạng, Đoàn Quốc Thái (sinh năm 1978) là tu sĩ Phật giáo với pháp danh Thích Phước Trí, nguyên Phó Trụ trì chùa Thành Hoa tọa lạc tại xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang. Thái quen biết các em Tr (sinh năm 2013), em Đ (sinh năm 2008), em Kh (sinh năm 2005), Ph (sinh năm 2006, anh ruột của Tr) do bốn em thường xuyên theo cha, mẹ đến chùa phụ giúp dọn dẹp và làm công quả.
Từ khoảng tháng 4-2018 đến khoảng tháng 7-2024, Thái đã nhiều lần lợi dụng việc các em đến chùa nhưng không có cha, mẹ đi cùng để thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với Đ, Kh, Ph và giao cấu với Tr.
Cụ thể, đối với Kh, từ khoảng tháng 3-2018 đến khoảng tháng 5-2024, Kh thường xuyên đến chùa Thành Hoa để phụ giúp quét dọn, sắp xếp giày, dép cho khách. Lợi dụng những lúc vắng khách ra, vào, Thái nhiều lần kêu Kh vào phòng ngủ của Thái bên trong chùa.
Tại đây, Thái dùng tay, miệng thực hiện hành vi quan hệ tình dục với Kh, trong đó có 1 lần Thái dùng điện thoại di động để ghi hình; có 2 lần Kh chưa đủ 13 tuổi. Mỗi lần Thái cho Kh từ 200.000 đồng đến 2.000.000 đồng.
Tương tự, đối với Đ, từ ngày 1-4-2021 đến khoảng tháng 8-2022, sau mỗi lần thực hiện hành vi, Thái cho Đ từ 100.000 đồng đến 500.000 đồng.
Đối với Ph, từ khoảng tháng 3-2022 đến tháng 5-2022, Thái đã 4 lần thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với Ph và cho Ph 200.000 đồng/tuần để tiêu xài.
Còn với Tr, vào ngày 24-3-2024, Tr cùng Ph (anh ruột Tr) đến chùa chơi và phụ giúp sắp xếp giày, dép cho khách. Đến khoảng 14 giờ cùng ngày, khách lễ chùa đã ra về, Thái đi vào phòng ngủ tắm rửa thì gặp Tr đang nằm chơi một mình trên giường ngủ của Thái. Lúc này, Thái đã thực hiện hành vi giao cấu với Tr. Tuy nhiên, khi làm việc với cơ quan điều tra, Thái khai nhận, do Thái là người đồng giới nên khi giao cấu với Tr, Thái không thực hiện được.
Ngày 6-8-2024, ba mẹ ruột của Ph, Tr biết được sự việc nên đã đến cơ quan công an trình báo.
Đến khoảng 10-8-2024, Thái đến Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Chợ Mới đầu thú.
Căn cứ các Kết luận giám định, lời khai của bị hại, người làm chứng, kết quả khám nghiệm hiện trường; kết luận giám định xâm hại tình dục ở trẻ em và các tài liệu chứng cứ khác có trong hồ sơ vụ án, VKS kết luận:
Đoàn Quốc Thái đã thực hiện hành vi giao cấu với Tr (sinh ngày 28-5-2013) khi Tr chưa đủ 13 tuổi; đồng thời thực hiện hành vi quan hệ tình dục khác với Đ (sinh ngày 20-12-2008), Kh (sinh ngày 23-11-2005), Ph (sinh ngày 18-9-2006), khi Đ, Kh, Ph chưa đủ 16 tuổi. Trong đó, có 2 lần Thái thực hiện khi Kh chưa đủ 13 tuổi và khoảng 4 lần khi Đ chưa đủ 13 tuổi.