Tự bào chữa tại phiên phúc thẩm, bầu Kiên nói gì?

Tự bào chữa tại phiên phúc thẩm, bầu Kiên nói gì? ảnh 1
 

Phát biểu tự bào chữa cho mình, bị cáo Kiên có đề nghị HĐXX cho phép phân bổ sức khỏe để chiều nay nói một ít và sáng mai nói một ít do sức khỏe bị cáo không tốt.
Bầu Kiên cho rằng bào chữa không phải là muốn gỡ tội mà chỉ mong muốn làm rõ bản chất sự thật của vụ án này và sẽ không nói ra ngoài nội dung vụ án. Bị cáo nói lý do muốn tự bào chữa là vì đã có kinh nghiệm và được cấp chứng chỉ về tư vấn đầu tư 20 năm trước và có kiến thức về kinh tế.
“Tôi có may mắn được tham gia từ giai đoạn đầu đến giai đoạn cuối quá trình xây dựng tất cả những văn bản luật này (chỉ vào chồng văn bản) trong vòng 30 năm nay” Bị cáo nói.
Bào chữa về hành vi kinh doanh trái phép, bầu Kiên cho rằng có các minh chứng nếu tòa sơ thẩm kết luận tôi kinh doanh tài chính trái phép thì đó là kết luận trái pháp luật. “Tôi cho rằng VKSNDTC đã không bám sát thực tế nên có những nhận định sai. Nhận định cho rằng đầu tư, góp vốn là hình thức núp bóng kinh doanh tài chính là nhận định sai lầm, rất nguy hiểm, ảnh hưởng đến sự an toàn của hệ thống DN VN”.

Tự bào chữa tại phiên phúc thẩm, bầu Kiên nói gì? ảnh 2
Bầu Kiên nghiên cứu tài liệu trong phiên tòa chiều nay. Ảnh: TN 

Bầu Kiên nói về nền kinh tế, chủ tọa nhắc nhở: “Đề nghị bị cáo nói trọng tâm, sức khỏe đã không bảo đảm rồi, cứ đề cập nhiều quá thì không xuể được”.
Bị cáo nói đã cố gắng tập luyện để có thể đứng nói tại tòa.
Bào chữa về hoạt động kinh doanh vàng: bầu Kiên khẳng định, Công ty Thiên Nam không kinh doanh vàng trái phép vì cho rằng vàng là hàng hóa, là động sản theo Luật Thương mại 2005, công ty Thiên Nam đương nhiên được phép kinh doanh vì Thiên Nam được phép mua bán hàng hóa.
“ Tôi khẳng định trạng thái vàng, giá vàng là hàng hóa động sản không nằm trong danh mục cần phải xin phép của NHNN”. Bị cáo Kiên nói.
Bầu Kiên sau đó dẫn chứng chứng minh mình không liên quan, không chịu trách nhiệm về việc Công ty Thiên Nam ký và thực hiện hợp đồng với ACB và cho rằng phụ lục hợp đồng ghi rất rõ người được ủy quyền quyết định mọi việc là ông Lê Quang Trung (TGĐ của Thiên Nam).
“Tôi không bao giờ chối bỏ việc mình làm, không bao giờ đổ trách nhiệm cho bất kỳ ai, không bao giờ đổ trách nhiệm cho người đã mất”- bầu Kiên khẳng định. Bị cáo Kiên cho rằng VKS áp cho việc là người đại diện theo pháp luật của Thiên Nam là không đúng và có dẫn chứng một số ví dụ.
Bào chữa về tội Trốn thuế bầu Kiên xin phép được đọc kháng cáo.
Tuy nhiên HĐXX nói sẽ dành cả ngày mai cho bị cáo tự bào chữa. Bị cáo về cân nhắc kỹ nên trình bày nội dung gì, nếu bị cáo trình bày trùng lặp thì HĐXX sẽ cắt.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm