Ngày 2-6, Báo Tuổi Trẻ phối hợp Vụ Thanh toán (Ngân hàng Nhà nước), Thời báo Ngân hàng, Sở Công thương TP.HCM và NAPAS tổ chức họp báo công bố chương trình "Ngày không tiền mặt 2025" với chủ đề “Thanh toán không tiền mặt thúc đẩy kinh tế số”.
Lan tỏa thông điệp “sống số - tiêu dùng số”
Sau 6 năm triển khai, "Ngày không tiền mặt" đã góp phần định hình thói quen thanh toán số trong cộng đồng, thúc đẩy tiêu dùng hiện đại và đóng vai trò chiến lược trong tiến trình xây dựng nền kinh tế số minh bạch, bền vững.
Chương trình năm nay đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc sơ kết 5 năm thực hiện Đề án phát triển thanh toán không dùng tiền mặt giai đoạn 2021-2025, đồng thời mở ra định hướng mới cho chuyển đổi số toàn diện tại Việt Nam.
Với mục tiêu tiếp cận tối thiểu 50 triệu lượt người tiêu dùng, hơn 5 triệu lượt tương tác trực tuyến và 200.000 lượt tham gia trực tiếp, chương trình hướng tới tăng tối thiểu 20% giao dịch không tiền mặt tại TP.HCM trong tháng diễn ra sự kiện.
Điểm nhấn của chuỗi hoạt động năm nay là lễ hội “Ting Ting Day” tại phố đi bộ Nguyễn Huệ (TP.HCM), mang đến trải nghiệm công nghệ thanh toán hiện đại, mini game, workshop về an toàn giao dịch số, đêm nhạc và các chương trình khuyến mãi toàn quốc, dự kiến thu hút 50.000 lượt người tham dự trực tiếp và hàng triệu lượt tiếp cận trực tuyến.
Ngoài ra, chương trình còn có Gameshow “Đấu Trường Tài Chính” từ 20-5 đến 15-6, nơi giới trẻ thi đấu kiến thức quản lý tài chính cá nhân cùng hội thảo chuyên đề “Thanh toán không tiền mặt – Động lực tăng trưởng kinh tế số” vào ngày 14-6, tổng kết quá trình thực hiện đề án và đề xuất giải pháp phát triển hệ sinh thái thanh toán số trong tương lai.
Với sự đồng hành của cơ quan quản lý, các ngân hàng, doanh nghiệp công nghệ và truyền thông, Ngày không tiền mặt 2025 tiếp tục lan tỏa thông điệp “sống số - tiêu dùng số”, đóng góp tích cực vào quá trình chuyển đổi số quốc gia.
Ví điện tử sẽ không còn là ví phụ
Theo ông Phạm Anh Tuấn, Vụ trưởng Vụ Thanh toán NHNN, một thông tin được nhiều người quan tâm là thống kê của Tổng cục thống kê tính đến hết năm 2024, cả nước có trên 69 triệu người trưởng thành từ 15 tuổi trở lên và số người có tài khoản ngân hàng đạt trên 68 triệu.
Theo số liệu của NHNN, trước khi chưa yêu cầu xác thực sinh trắc học, toàn hệ thống ngân hàng ghi nhận số tài khoản ngân hàng lên đến 200 triệu. Tuy nhiên, sau khi NHNN yêu cầu xác thực sinh trắc học với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, số tài khoản “sống” rút về mức 113 triệu tài khoản cá nhân và trên 711.000 tài khoản của tổ chức.
Ngành ngân hàng đã làm một cuộc cách mạng nhằm loại bỏ những tài khoản gian lận và dự kiến trong tháng 9 tới, ngân hàng sẽ đóng hết những tài khoản chưa xác thực sinh trắc học để phòng tội phạm lợi dụng để lừa đảo.
Đáng chú ý, ông Tuấn cho biết: Kể từ ngày 1-7 tới đây, ví điện tử sẽ chính thức trở thành phương tiện thanh toán. Tức là ví điện tử sẽ tương đương như tài khoản ngân hàng và thẻ ngân hàng.
Theo đó, ví điện tử có thể được sử dụng để thực hiện thanh toán ở tất cả mọi nơi, không chỉ thanh toán tại chỗ; ví điện tử cũng sẽ được dùng để chuyển tiền từ ví này qua ví khác, chuyển tiền từ tài khoản qua ví và ngược lại, chứ không đơn thuần chỉ là chuyển tiền từ tài khoản liên kết.
"Điều này sẽ tạo điều kiện cho ví điện tử có nhiều dư địa để thâm nhập vào thị trường cũng như triển khai cung cấp dịch vụ, nhất là ở vùng sâu, vùng xa và có thể thực hiện triển khai cung cấp nhiều sản phẩm hơn trong thời gian tới” - ông Tuấn nhấn mạnh.
Hiện Ngân hàng Nhà nước đang tiếp tục sửa đổi, bổ sung Thông tư 40/2024, dự kiến có hiệu lực từ ngày 1-9 tới đây, nhằm tạo hành lang pháp lý thuận lợi hơn cho hoạt động của ví điện tử nhưng phải đảm bảo tuân thủ pháp luật, ngăn chặn nguy cơ ví điện tử bị lợi dụng cho các hành vi gian lận, lừa đảo, tín dụng đen, cờ bạc, cũng như các sàn giao dịch trái phép.