Vì sao chủ nợ cho nhiều đại gia hoãn trả tiền trái phiếu hàng ngàn tỉ?

(PLO)- Một loạt các nghị định ra đời kịp thời đã giúp thị trường trái phiếu từng bước hồi phục.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tại hội thảo trực tuyến do Cổng thông tin điện tử Chính phủ tổ chức mới đây, ông Nguyễn Đức Chi, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho biết, Chính phủ luôn sát cánh tháo gỡ khó khăn trên thị trường trái phiếu doanh nghiệp (TPDN).

Điển hình, Nghị định 08/2023 ra đời đã giúp nhiều doanh nghiệp đàm phán thành công với các trái chủ khi trái phiếu đến hạn.

Theo báo cáo Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, hiện đã có 16 doanh nghiệp đã đàm phán thành công giải quyết khối lượng trái phiếu lên đến gần 8.000 tỉ đồng. Trong số này có nhiều doanh nghiệp lớn như Hoàng Anh Gia Lai, Hưng Thịnh, Bulova...

Ngoài ra, cũng nhờ Nghị định 08 ban hành kịp thời vào ngày 5-3 nên đã có 15 doanh nghiệp phát hành thành công khối lượng TPDN với tổng giá trị là 26,4 ngàn tỉ đồng. Trong khi, trước đó vào hai tháng cuối năm 2022 và 2 tháng đầu năm 2023, hầu như không có doanh nghiệp nào phát hành được trái phiếu ra thị trường.

"Đây là dấu hiệu tích cực cho thấy niềm tin của nhà đầu tư với TPDN đang quay trở lại nhờ tác động của việc ban hành chính sách phù hợp. Trong thời gian tới, thị trường sẽ từng bước phát triển bền vững và ổn định" - ông Chi nói.

Theo GS.TS Hoàng Văn Cường, Phó hiệu trưởng Đại học Kinh tế Quốc dân, Nghị định 65/2022 tăng cường sự minh bạch của thị trường nhưng cũng còn nhiều điều kiện chặt chẽ.

Thấy được điều này nên cơ quan quản lý nhà nước đã ban hành Nghị định 08/2023 với nhiều điều kiện không còn thắt chặt quá mức giúp thị trường thích nghi dần và đặc biệt đảm bảo không để nhà đầu tư mất tiền.

Điều này giúp nhận thức, ý thức của các chủ thể tham gia thị trường tốt lên rất nhiều, hiểu được trách nhiệm và nghĩa vụ của mình khi tham gia thị trường hơn. Các tổ chức phát hành, cung cấp dịch vụ chấp hành nghiêm túc chế độ cung cấp thông tin cho các nhà đầu tư.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm