Vì sao giá vàng mắc kẹt ở mức 56 triệu đồng/lượng?

(PLO)- Lãi suất chính là nhân tố khiến giá vàng tạm dừng tăng.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trong báo cáo mới nhất, Ngân hàng Commerzbank (Đức) đánh giá, giá vàng có thể xoay quanh mức 1.950 USD/ounce, tương đương 56,2 triệu đồng/lượng cho đến hết quý III-2023. Nguyên nhân, Cục Dự trữ liên bang Mỹ (Fed) chưa hoàn tất việc tăng lãi suất.

Bà Nguyễn Thu Lan, Giám đốc nghiên cứu hàng hóa Ngân hàng Commerzbank cho biết, chính sách tiền tệ diều hâu của Fed vẫn là nhân tố chi phối vàng trong thời gian tới.

Thị trường đang dự báo Fed sẽ tăng lãi suất thêm 0,25% vào cuối tháng này và có thể tăng lãi suất thêm một lần nữa vào tháng 9.

"Trước đây, chúng tôi đánh giá Fed sẽ kết thúc chu kỳ tăng lãi suất vào tháng 5 và sẽ cắt giảm lãi suất vào cuối năm 2023. Nhưng điều đó đã không xảy ra. Vàng là tài sản không hưởng lãi suất nên khi lãi suất tăng vàng sẽ giảm giá" - bà Nguyễn Thu Lan nói.

Tuy nhiên, theo bà, giá vàng sẽ phục hồi vào cuối năm 2023 với mức 2.000 USD/ounce (57,5 triệu đồng/lượng) do nỗi lo suy thoái kinh tế bắt đầu gia tăng. Trong năm 2024, lạm phát giảm và nền kinh tế của Mỹ giảm tốc, Fed buộc cắt giảm lãi suất thì giá vàng sẽ tăng mạnh mẽ.

Phiên giao dịch hôm nay (18-7), giá vàng thế giới giảm xuống mức 1.947 USD/ounce, tương đương 56 triệu đồng/lượng. Vàng PNJ và SJC lần lượt bán ra thị trường là 56,8 và 67,1 triệu đồng/lượng.

Tổng hợp

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm