Vì sao Ngân hàng Nhà nước hút tiền về, doanh nghiệp lại vui?

(PLO)-Tỉ giá ổn định giúp cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một cách tính cực.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tính đến ngày 13-3, Ngân hàng Nhà nước đã hút về 45.000 tỉ đồng thông qua 3 phiên chào thầu tín phiếu liên tiếp, mà được khởi động từ ngày 11-3.

Tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ điều hành chính sách tiền tệ năm 2024 tổ chức sáng nay, ông Đặng Minh Trường, Chủ tịch HĐQT Tập đoàn Sun Group cho biết, trong những ngày vừa qua, Ngân hàng Nhà nước (NHNN) đã chào thầu tín phiếu để điều tiết trong ngắn hạn lượng tiền dư trên thị trường, đã giúp hạ nhiệt tỉ giá. Nhờ đó, các hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp vẫn duy trì một cách tích cực.

Theo ông Trường, đây là một trong nhiều giải pháp mà Nhà nước đang hỗ trợ doanh nghiệp. Đặc biệt, những giải pháp tháo gỡ khó khăn kịp thời của Chính phủ vừa giúp nền kinh tế phục hồi bền vững và ổn định, vừa đem lại những bệ đỡ quan trọng giúp doanh nghiệp vượt qua các khó khăn để kinh doanh tốt.

"Tuy nhiên để đẩy nhanh tăng trưởng, ổn định kinh tế vĩ mô, doanh nghiệp cũng rất mong muốn NHNN tiếp tục có những chính sách giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, quan trọng nhất là ổn định lãi suất huy động và lãi suất cho vay.

Với các chính sách đang hỗ trợ cho các doanh nghiệp trong nền kinh tế, đề nghị Chính phủ có sự hướng dẫn, giải thích đồng bộ từ Trung ương đến địa phương, doanh nghiệp, ngân hàng để các chính sách này đi vào cuộc sống một cách nhanh nhất" - ông Trường đề nghị.

Trong báo cáo mới phát hành, Công ty chứng khoán Bảo Việt cho biết, so với diễn biến của đồng tiền của các nước khác so với USD, diễn biến giảm giá của tiền đồng không phải đột biến.

Một số đồng tiền khác đã giảm giá mạnh hơn so với USD, như JPY giảm 4,71% hay Bạt Thái giảm 4,19%...

Kể từ đầu năm 2024 đến nay, nhập khẩu gia tăng, chênh lệch giá vàng làm tăng nhu cầu về USD. Lãi suất huy động giảm xuống mức thấp nhất từ trước tới nay cũng làm tăng nhu cầu tìm kiếm tài sản sinh lời khác, bao gồm USD, thay thế cho kênh tiết kiệm. Nhu cầu USD tăng đã khiến tiền đồng giảm giá.

Do đó, NHNN đã thực hiện hút ròng tín phiếu trên kênh thị trường mở từ đầu tuần 11-3, với mục tiêu giảm bớt thanh khoản hệ thống đang dư thừa trong ngắn hạn và hỗ trợ cho tỉ giá.

Động thái hút ròng của NHNN ở thời điểm hiện tại cũng là thông điệp của cơ quan này trong việc sẵn sàng can thiệp để tỉ giá không có biến động quá lớn. Thanh khoản thu hẹp cũng sẽ giúp lãi suất liên ngân hàng tăng trở lại, qua đó làm giảm chênh lệch lãi suất giữa tiền đồng và đồng USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm