Vì sao sự kiện chào đón công dân thứ 100 triệu của Việt Nam bị hoãn?

(PLO)- Lý giải về nguyên nhân tạm hoãn sự kiện chào đón công dân thứ 100 triệu của Việt Nam, Tổng cục Thống kê cho biết là do dữ liệu của Bộ Công an không khớp với số liệu của Tổng cục Thống kê.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Hồi tháng 3-2023, Tổng cục Thống kê (Bộ Kế hoạch và Đầu tư) thông báo trong tháng 4-2023, dân số Việt Nam sẽ chạm mốc 100 triệu dân. Do đó, Việt Nam sẽ trở thành 15 quốc gia và là một trong 3 quốc gia trong khu vực Đông Nam Á đạt mức 100 triệu dân.

Để đánh dấu sự kiện này, Tổng cục Thống kê sẽ tổ chức sự kiện lớn chào đón công dân thứ 100 triệu của quốc gia vào tháng 4-2023. Tuy nhiên, tới thời điểm hiện tại đã là tháng 6-2023, sự kiện này vẫn chưa được tổ chức.

Liên quan tới vấn đề này, tại buổi tọa đàm "Số liệu Thống kê và Truyền thông chính sách" diễn ra vào ngày 19-6, ông Nguyễn Trung Tiến - Tổng Cục phó Tổng cục Thống kê cho biết, sự kiện này sẽ được tạm hoãn vào một thời gian thích hợp khác.

Ông Nguyễn Trung Tiến - Tổng Cục phó Tổng cục Thống kê. Ảnh: M.T
Ông Nguyễn Trung Tiến - Tổng Cục phó Tổng cục Thống kê. Ảnh: M.T

Ông Tiến cho rằng, việc sự kiện này phải tạm hoãn là điều đáng tiếc, bản thân Tổng cục Thống kê đã chuẩn bị rất kỹ, phối hợp chặt chẽ với nhiều cơ quan, bộ, ngành để tiến hành tổ chức sự kiện chào đón 100 triệu dân.

"Vào thời điểm chuẩn bị tổ chức, Bộ Công an đã có công văn gửi Văn phòng Chính phủ tạm hoãn tổ chức sự kiện đón 100 triệu dân, vì dữ liệu của Bộ Công an không khớp với số liệu của Tổng cục Thống kê", Tổng cục Phó Tổng cục Thống kê giải thích.

Thông tin thêm, ông Tiến cho biết, theo số liệu dân cư của Bộ Công an, thì dân số Việt Nam đã vượt qua 100 triệu dân từ lâu, tính đến đầu tháng 4-2023 là khoảng 104 triệu dân. Trong khi đó, số liệu của Tổng cục Thống kê, Việt Nam đón công dân thứ 100 triệu vào tháng 4-2023. Do có sự chênh lệch về số liệu, nên Bộ Công an có công văn tạm hoãn sự kiện này để làm rõ.

Sở dĩ có sự chênh lệch này là do Bộ Công an cập nhật cả công dân Việt Nam làm việc tại nước ngoài. Mà theo Bộ Ngoại giao, thì có khoảng 5 triệu công dân Việt Nam đang làm việc tại nước ngoài, vừa trùng khớp với con số dư ra của Tổng cục Thống kê. Trong khi đó, số liệu của Tổng cục Thống kê được ghi nhận dân cư trong nước.

“Đây là 2 cách tính khác nhau, khái niệm khác nhau, số liệu khác nhau, nếu trừ đi số lao động đang làm việc tại nước ngoài, thì Việt Nam sẽ có công dân thứ 100 triệu vào tháng 4-2023”, ông Tiến khẳng định.

Cũng theo ông Nguyễn Trung Tiến, vì có công văn của Bộ Công an, nên sự kiện sẽ tạm hoãn qua hết tháng 4-2023. Như vậy, thời điểm đón công dân thứ 100 triệu đã qua.

“Ở thời điểm hiện nay, sự kiện này nếu tổ chức thì không còn ý nghĩa gì nữa, vì thời điểm đón công dân thứ 100 triệu đã qua, hiện tại dân số Việt Nam sẽ hơn 100 triệu. Do đó, chúng tôi sẽ hoãn sang thời điểm khác, có thể là tới thời điểm đón công dân thứ 110 triệu”, ông Tiến chia sẻ.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm