Việt Nam sẽ trở thành nền kinh tế đứng thứ 21 vào năm 2038

(PLO)-Theo CEBR, Việt Nam hiện ở vị trí 34 trên bảng xếp hạng WELT, năm 2024 lên thứ hạng 33 và sau đó tiếp tục lên vị trí 24 vào năm 2033, trước khi trở thành nền kinh tế thứ 21 thế giới vào năm 2038.

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Trung tâm Nghiên cứu kinh tế và kinh doanh Vương quốc Anh (CEBR) vừa đưa ra dự báo, Việt Nam và Philippines sẽ là hai nền kinh tế có bước nhảy vọt trong giai đoạn 2023 - 2038.

Tuy nhiên, CEBR đánh giá, Việt Nam đang thể hiện sự nổi bật về sức phát triển khi đang nâng cao vị thế trong chuỗi giá trị toàn cầu, thực thi mạnh mẽ cải cách trong nước cũng như đang có những bước tiến rất tốt trong việc nâng cao năng suất.

"Việt Nam được dự báo sẽ tăng trưởng mạnh mẽ trong vòng 15 năm tới, và có đầy đủ cơ hội để gia nhập vào 25 nền kinh tế lớn nhất thế giới.

Theo đó, Việt Nam có thể trở thành nền kinh tế lớn thứ 24 của thế giới vào năm 2033 với quy mô GDP đạt 1.050 tỉ USD và vươn lên vị trí 21 vào năm 2038 với quy mô kinh tế là 1.559 tỉ USD" - CEBR nhận định.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm