VKSND tỉnh Bình Thuận chưa nhận được hồ sơ vụ Huỳnh Văn Nén

Tuy nhiên, VKSND tỉnh Bình Thuận đã có biên nhận cho biết sẽ trả lời sau do chưa nhận được hồ sơ vụ án Huỳnh Văn Nén. Cùng ngày, Công an tỉnh Bình Thuận cũng đã nhận đơn của gia đình ông Nén và cho biết sẽ có trả lời khi nhận được hồ sơ vụ án.

Theo gia đình ông Nén, hiện đã có một số luật sư tự nguyện tham gia bảo vệ miễn phí cho Huỳnh Văn Nén. Tuy nhiên, hiện gia đình vẫn chưa nhận được quyết định giám đốc thẩm của Hội đồng Thẩm phán TAND Tối cao mà chỉ nhận được quyết định kháng nghị đề nghị hủy một phần bản án của VKSND Tối cao.

Như đã thông tin, ngày 24-10, viện trưởng VKSND Tối cao đã ký kháng nghị giám đốc thẩm vụ án Huỳnh Văn Nén. Theo đó, viện trưởng tối cao đề nghị TAND Tối cao xem xét vụ án theo hướng hủy phần tội danh giết người và cướp tài sản đối với ông Nén, giao hồ sơ về cấp sơ thẩm để điều tra, xét xử lại.

Trước đó ông Nén bị quy kết đã giết bà Lê Thị Bông ở xã Tân Minh, Hàm Tân (Bình Thuận) để cướp tài sản và bị TAND tỉnh Bình Thuận kết án chung thân về các tội giết người, cướp tài sản và hủy hoại tài sản. Tuy nhiên, hiện trường điều tra có nhiều mâu thuẫn, đặc biệt là có đơn tố cáo hai người khác mới là thủ phạm chứ không phải ông Nén. Hiện ông Nén đã 52 tuổi, bị bắt giam hơn 16 năm qua và mới được chuyển từ Trạm giam Z30A (Đồng Nai) về Trại T17 (TP.HCM) của Bộ Công an.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm