Vụ vợ chánh án làm nhà trên đất rừng phòng hộ: Thanh tra vào cuộc

(PLO)- UBND tỉnh Bình Định giao Thanh tra tỉnh thanh tra các vụ lấn chiếm, mua bán đất rừng tại huyện Vĩnh Thạnh để xử lý theo quy định pháp luật.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tỉnh ủy Bình Định đã có văn bản chỉ đạo Huyện ủy, UBND tỉnh có công văn yêu cầu UBND huyện Vĩnh Thạnh báo cáo một số vấn đề trong quản lý đất đai ở địa phương này, trong đó có các vụ lấn chiếm, mua bán đất rừng mà dư luận đang rất quan tâm.

Thông tin trên được ông Nguyễn Phi Long, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, cho biết khi giải trình một số vấn đề các đại biểu, cử tri quan tâm tại kỳ họp HĐND tỉnh Bình Định ngày 20-7.

Theo ông Long, UBND tỉnh Bình Định đã giao Thanh tra tỉnh thanh tra các vụ việc về quản lý đất đai, lấn chiếm đất rừng tại huyện Vĩnh Thạnh để xử lý theo quy định pháp luật.

“Các vụ việc này tồn tại, có quá trình từ lâu nên phải làm từng bước, làm chặt chẽ, đúng quy định pháp luật. Sai đến đâu xử lý đến đó theo quy định của Đảng và pháp luật”- ông Long nói.

Nhà sàn của vợ chánh án TAND huyện Vĩnh Thạnh xây dựng không phép trên đất rừng phòng hộ. Ảnh: DŨ TUẤN

Nhà sàn của vợ chánh án TAND huyện Vĩnh Thạnh xây dựng không phép trên đất rừng phòng hộ. Ảnh: DŨ TUẤN

Trước đó, PLO đã phản ánh bà Trương Thị Lệ Thâm, vợ ông Trần Quốc Biểu, Huyện ủy viên, Chánh án TAND huyện Vĩnh Thạnh, lấn chiếm trái phép gần 60m2 đất rừng phòng hộ ở xã Vĩnh Hảo, huyện Vĩnh Thạnh), xây dựng nhà sàn gỗ, xây hệ thống công trình phụ kiên cố không phép trên diện tích lấn chiếm.

UBND huyện Vĩnh Thạnh xử phạt vi phạm hành chính đối với bà Thâm 5 triệu đồng về hành vi lấn chiếm trái phép đất rừng phòng hộ, đồng thời buộc khôi phục nguyên trạng ban đầu đất rừng đã lấn chiếm. Tuy nhiên, đến nay bà Thâm vẫn chưa chấp hành nộp phạt, không tự tháo dỡ công trình không phép, chưa khôi phục nguyên trạng diện tích rừng bị lấn chiếm trái phép.

Còn ông Nguyễn Đình Kim, cựu Bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh, nhận chuyển nhượng 85 ha đất trồng rừng, trong đó có diện tích rừng phòng hộ tại xã Vĩnh Hiệp.

Khu rừng mà cựu bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh nhận chuyển nhượng. Ảnh: CTV

Khu rừng mà cựu bí thư Huyện ủy Vĩnh Thạnh nhận chuyển nhượng. Ảnh: CTV

Mới đây, cơ quan chức năng phát hiện UBND huyện Vĩnh Thạnh đã cho bà Võ Thị Ánh Nhạn, vợ của ông Trần Công Sý (cựu Chủ tịch UBND huyện Vĩnh Thạnh) thuê gần 8.000 m2 đất công viên để tổ chức kinh doanh nhưng không xin ý kiến, chưa có văn bản chấp thuận của UBND tỉnh Bình Định, sai quy định pháp luật. Sau khi được thuê đất, bà Nhạn đã xây dựng nhiều công trình trái phép.

Cơ quan chức năng cũng phát hiện năm 2013 UBND huyện Vĩnh Thạnh cho Công ty TNHH Dịch vụ thương mại Hồng Hưng thuê 7.500 m2 đất sân vận động của huyện để xây dựng, tổ chức kinh doanh. Toàn bộ diện tích này được cho thuê với giá chỉ 12 triệu đồng/năm, với thời hạn 15 năm. Doanh nghiệp được miễn tiền thuê đất bốn năm đầu. Dù đã thanh lý hợp đồng thuê đất trước thời hạn nhưng đến nay công ty trên vẫn chưa giao trả đất và đang tiếp tục kinh doanh, cho thuê…

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm