WMO: Mực nước biển toàn cầu đang dâng nhanh gấp đôi và sẽ tiếp tục trong 'hàng nghìn năm' sau

(PLO)- Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) cho biết mực nước biển toàn cầu đang dâng nhanh hơn gấp đôi so với giai đoạn 1993-2002, cảnh báo rằng xu hướng này sẽ tiếp diễn trong tương lai.
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Tổ chức Khí tượng Thế giới (WMO) ngày 21-4 cho biết mực nước biển toàn cầu đang dâng nhanh hơn gấp đôi so với giai đoạn 1993-2002 và đã chạm mức kỷ lục mới vào năm ngoái, cảnh báo rằng xu hướng này sẽ tiếp diễn trong tương lai, theo hãng tin Reuters.

Trong báo cáo chi tiết về sự tàn phá của biến đổi khí hậu, WMO cho biết trong thập niên 2013-2022, mực nước biển đã dâng thêm trung bình 4,62 mm/năm (cao hơn gấp đôi so với thập niên trước đó). Như vậy, kể từ đầu những năm 1990 đến nay, mực nước biển trung bình toàn cầu đã dâng hơn 10 cm.

Tổng thư ký WMO - ông Petteri Taalas nhận xét: “Chúng ta đã thua trong cuộc chiến với băng tan và nước biển dâng. Đó là một tin xấu”.

Theo ông, với lượng khí thải nhà kính cao như hiện tại, mực nước biển sẽ tiếp tục dâng cao trong “hàng nghìn năm” sau.

Nước biển dâng phá hủy những ngôi nhà dọc theo bờ biển ở TP Cádiz (Mexico) khiến dân làng phải di dời. Ảnh: REUTERS

Nước biển dâng phá hủy những ngôi nhà dọc theo bờ biển ở TP Cádiz (Mexico) khiến dân làng phải di dời. Ảnh: REUTERS

Báo cáo thường niên của WMO - công bố 1 ngày trước Ngày Trái đất 22-4 - cũng cho thấy băng trên mặt biển ở Nam Cực đã giảm xuống mức thấp kỷ lục vào tháng 6 và tháng 7-2022. Các đại dương cũng ghi nhận mức nền nhiệt cao nhất, với khoảng 58% bề mặt đại dương trải qua một đợt sóng nhiệt.

Khoảng 15.000 người đã chết trong đợt nắng nóng ở châu Âu năm 2022, báo cáo cho biết thêm.

Ông Taalas dự đoán các hiện tượng thời tiết khắc nghiệt sẽ tiếp tục kéo dài đến những năm 2060 bất chấp những nổ lực cắt giảm khí thải. Tuy nhiên ông nói rằng nhân loại vẫn còn cơ hội để xoay chuyển tình thế.

“Tin tốt là chúng ta có thể loại bỏ dần xu hướng tiêu cực này và thậm chí có thể giữ sự tăng nhiệt toàn cầu ở mức 1,5°C” - ông nói. Mức 1,5°C là mục tiêu mà Thỏa thuận Paris 2015 đề ra để cứu thế giới khỏi thảm họa biến đổi khí hậu.

Báo cáo của WMO ghi nhận năm 2022 là năm nóng thứ 5 hoặc thứ 6 với nhiệt độ trung bình toàn cầu cao hơn 1,15°C so với mức trung bình thời kỳ tiền công nghiệp bất chấp tác động làm mát kéo dài 3 năm (từ 2020) của hiện tượng khí hậu La Niña.

Các nhà khoa học khí hậu đã cảnh báo rằng thế giới có thể phá vỡ kỷ lục nhiệt độ trung bình vào năm 2023 hoặc 2024 với sự thúc đẩy của biến đổi khí hậu và sự quay trở lại hiện tượng El Nino.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm