Tổng thống Nga Vladimir Putin dự kiến sẽ thăm Ấn Độ vào ngày 5-12. Chuyến thăm này có ý nghĩa quan trọng vì sẽ tái khẳng định và củng cố "quan hệ đối tác chiến lược đặc biệt và ưu tiên" trong bối cảnh địa chính trị toàn cầu đầy thách thức và áp lực ngày càng tăng của phương Tây đối với Ấn Độ, theo đài RT.
Đây là hội nghị thượng đỉnh thường niên lần thứ 23 và là chuyến thăm Ấn Độ đầu tiên của ông Putin kể từ khi xung đột Ukraine nổ ra vào tháng 2-2022, nhấn mạnh tầm quan trọng của chuyến thăm.
Chuyến thăm vun đắp quan hệ Nga-Ấn Độ
Tổng thống Putin đã có 9 chuyến thăm Ấn Độ, 3 lần trong nhiệm kỳ của Thủ tướng Modi (2016, 2018 và 2021). Tháng 12 này sẽ là chuyến thăm thứ 10 của ông. Thủ tướng Modi đã có 7 chuyến thăm Nga.
Trợ lý Điện Kremlin - ông Yury Ushakov cho biết rằng trong chuyến thăm tới Ấn Độ, Tổng thống Putin sẽ thảo luận về những vấn đề cấp bách và quan trọng nhất trong quan hệ song phương và tình hình quốc tế với Thủ tướng Modi, theo hãng thông tấn TASS.
Theo ông Ushakov, Nga và Ấn Độ dự kiến ký kết một chương trình phát triển các lĩnh vực hợp tác chiến lược trong nền kinh tế đến năm 2030.
"Chuyến thăm gần đây rất quan trọng, mang đến cơ hội thảo luận toàn diện về toàn bộ chương trình nghị sự sâu rộng của quan hệ Nga-Ấn Độ. Chuyến thăm dự kiến sẽ ký kết và thông qua toàn bộ các văn kiện song phương trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm Chương trình Phát triển các lĩnh vực hợp tác kinh tế chiến lược Nga-Ấn Độ đến năm 2030" - ông Ushakov nói.
Hợp tác quốc phòng có thể là trọng tâm
Trong bối cảnh Ấn Độ chuẩn bị đón tiếp Tổng thống Putin, hợp tác quốc phòng đã trở thành trọng tâm giữa Nga và Ấn Độ. Chuyến thăm dự kiến sẽ chứng kiến những thông báo quan trọng trong lĩnh vực quốc phòng.
Kỳ vọng về chuyến thăm của Tổng thống Putin rất cao. Trong chuyến công du này, việc chuyển giao các hệ thống tên lửa phòng không S-400 còn lại sẽ được thảo luận, và Tổng thống Putin có thể sẽ đảm bảo việc chuyển giao sớm, theo RT.
Một hợp đồng mua thêm S-400 đã được New Delhi phê duyệt sẽ được ký kết. Ấn Độ sẽ thúc đẩy việc mua thêm 5 hệ thống S-400 và có thể sẽ công bố thông tin này trong chuyến thăm của ông Putin. Ấn Độ cũng có thể bày tỏ sự quan tâm đến hệ thống S-500 AD. Có thể sẽ có một tuyên bố về việc tiếp tục đẩy nhanh và mở rộng chương trình tên lửa BrahMos. Ấn Độ cũng có thể tìm kiếm tên lửa không đối không tầm xa R-37M để tích hợp trên máy bay Su-30 MKI.
Các cuộc thảo luận về máy bay Su-57 của Nga do Ấn Độ tự sản xuất có thể là chủ đề chính trên bàn đàm phán. Thời điểm đưa ra lời đề nghị này rất quan trọng. Tư lệnh Không quân Ấn Độ (IAF) - Thống chế AP Singh cho biết Không quân Ấn Độ cần bổ sung 35 đến 40 máy bay chiến đấu mỗi năm trong hai thập niên tới để lấp đầy khoảng trống về số lượng phi đội. Mặc dù Ấn Độ đang tiến triển với chương trình máy bay thế hệ thứ năm AMCA của riêng mình, nhưng sẽ mất thời gian và có thể cần một phương án tạm thời, và Nga có thể thúc đẩy việc mua đứt từ 2 đến 4 phi đội máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm.
Giám đốc Cơ quan Hợp tác Kỹ thuật Quân sự Liên bang Nga (FSMTC) Dmitry Shugayev cũng cho hay phát triển chung máy bay chiến đấu thế hệ thứ năm có thể trở thành một lĩnh vực hợp tác mới giữa Nga và Ấn Độ trong giai đoạn đến năm 2030.
"Nga và Ấn Độ, như một phần của quan hệ đối tác lâu dài đến năm 2030, có thể phát triển hợp tác kỹ thuật quân sự về các hệ thống phòng không hiện đại, máy bay không người lái và sản xuất chung các loại vũ khí phóng từ trên không hiện đại" - ông Shugayev cho biết thêm.
Ngoài việc chia sẻ công nghệ hàng không, còn có các dự án chung khác có thể được triển khai trong chuyến thăm. Nga có thể sẽ hỗ trợ Ấn Độ trong chuyến bay vũ trụ có người lái đầu tiên sắp tới mang tên Sứ mệnh Gaganyaan. Nga cũng sẽ thúc đẩy hợp tác trong chương trình tàu ngầm AIP của Ấn Độ và đề nghị cùng thiết kế và phát triển tàu ngầm thông thường với công nghệ tiên tiến, như một phần của dự án P-75I.
2 khinh hạm INS Tushil và INS Tamala gần đây đã được đóng tại xưởng đóng tàu Yantar, trong khi 2 chiếc còn lại đang được đóng tại Công ty đóng tàu Goa (GSL) ở Ấn Độ là kết quả của sự kết hợp hoàn hảo giữa công nghệ tiên tiến của Nga và Ấn Độ. Moscow được cho là đang mở rộng hợp tác công nghệ đóng tàu với Ấn Độ, với việc 2 xưởng đóng tàu Ấn Độ đang được xem xét đóng 4 tàu phá băng phi hạt nhân. Theo các báo cáo, các quan chức đóng tàu Nga đã đề xuất với New Delhi thiết kế tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân cho Hải quân Ấn Độ.
GSL cũng sẽ đóng 24 tàu chở hàng hạng sông-biển cho khách hàng Nga tại Biển Caspi vào năm 2027. Hợp tác với Ấn Độ trong lĩnh vực đóng tàu mang lại lợi ích cho Nga vì chi phí đóng mỗi tàu dự kiến chỉ bằng một nửa so với chi phí mà các nhà đóng tàu Nga phải trả.
Ngoài ra, Liên doanh Công ty TNHH Súng trường Ấn Độ-Nga (IRRPL) đã được thành lập và bắt đầu sản xuất súng trường AK-203 tại Ấn Độ theo sáng kiến "Sản xuất tại Ấn Độ". Tốc độ sản xuất cần được tăng lên và vấn đề này có thể sẽ được thảo luận trong chuyến thăm.
Ấn Độ và Nga gần đây đã ký Thỏa thuận Trao đổi Hậu cần Song phương nhằm thúc đẩy hợp tác quân sự, cho phép lực lượng vũ trang của cả hai nước sử dụng căn cứ và cơ sở vật chất của nhau để hỗ trợ hậu cần. Có thể sẽ có một đề cập đến vấn đề này.