Xử án bức cung, dùng nhục hình đã nghiêm chưa?

 Bà Lê Thị Nga tại một phiên thảo luận tại QH. Ảnh: TL

Về vấn đề này, báo cáo của VKSND Tối cao khẳng định: “Các vụ án về dùng nhục hình được xử lý nghiêm minh, đúng pháp luật…”. Báo cáo của Bộ Công an cũng cho biết các trường hợp vi phạm đến mức khởi tố đều được xử lý. Trường hợp chưa đến mức khởi tố thì bị xử lý kỷ luật nghiêm như tước danh hiệu, điều chuyển khỏi cơ quan điều tra, kỷ luật cảnh cáo, khiển trách, giáng cấp…

Thế nhưng, câu trả lời này chưa làm hài lòng nhiều đại biểu tham dự phiên giải trình. “Đề nghị VKS đánh giá lại xem nhận định đó có đúng không?”- Phó chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Lê Thị Nga chất vấn.

Dẫn chứng vụ dùng nhục hình ở Phú Yên, bà Nga nêu hàng loạt điểm “bất thường”:  Bắt người không có lệnh, bắt ban đêm từ 3g15 sáng, không nằm trong những trường hợp được bắt ban đêm mà VKS nói chỉ vi phạm về thủ tục… “Khi xét xử, vụ án này cũng có nhiều dấu hiệu xét xử bỏ lọt tội phạm, áp dụng hình phạt nhẹ, xác định đồng phạm cũng không chính xác… Chúng tôi chỉ lấy một vụ đủ để thấy rằng việc xử lý này chưa đúng quy định pháp luật, chưa nghiêm minh, có dấu hiệu bỏ lọt người, bỏ lọt tội và có dấu hiệu xử phạt nhẹ…”- bà Nga gay gắt.

Chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp Nguyễn Văn Hiện cũng nêu câu hỏi liên quan đến trách nhiệm của Tòa án: Báo cáo của tòa cho biết đã xét xử năm vụ với 10 bị cáo về tội dùng nhục hình, trong đó, tòa tuyên phạt năm năm tù giam với một bị cáo, cho hưởng án treo với năm bị cáo và cảnh cáo 4 bị cáo. Với 90% mức phạt là không áp dụng hình phạt tù, như vậy nghiêm khắc chưa?...

Trả lời câu hỏi của ông Hiện, Phó Chánh án TAND Tối cao Nguyễn Sơn chỉ đáp: “Theo báo cáo thì hình phạt đúng là nhẹ, chúng tôi sẽ kiểm tra lại xem tính chất mức độ thế nào. Nhưng trên cơ sở quy định của pháp luật, đến nay các vụ án này đã hết thời hiệu kháng nghị. Các vụ án sau khi xét xử xong vì không có kháng cáo, kháng nghị nên chúng tôi không phát hiện ra vấn đề này…”.   

Đừng bỏ lỡ

Ngộ độc thực phẩm có dấu hiệu gia tăng: Cần làm gì?

Ngộ độc thực phẩm có dấu hiệu gia tăng: Cần làm gì?

(PLO)- Vừa qua, tại TP.HCM liên tiếp xảy ra các vụ ngộ độc thực phẩm. Trước những diễn biến này, Th.S-BS Đặng Ngọc Hùng, Viện trưởng Viện nghiên cứu và tư vấn dinh dưỡng TP.HCM, có những khuyến nghị nhằm phòng tránh nguy cơ ngộ độc.

Đọc thêm

bài test

bài testLongform

(PLO)- Trải qua 124 ngày giãn cách xã hội với nhiều lần thay đổi cấp độ, biện pháp chống dịch, TP.HCM đã đạt được những kết quả tích cực, từng bước bước vào giai đoạn bình thường mới và dần thích nghi với việc sống chung cùng COVID-19.
[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bài

[Infographic] Top 10 xe ô tô bán chạy tháng 6/2020 - Test bàiInfographic

(PLO)- Mùa dịch vẫn chưa đi qua hẳn nhưng doanh số bán xe ô tô có hướng tăng trở lại đối với một số dòng xe. Vẫn là những chiếc xe phân khúc giá tiền dễ tiếp cận nằm đầu top, đối với tháng 6 vừa qua thì doanh số đầu bảng thuộc về Honda City, vượt doanh số của Vios hơn 300 chiếc xe.
Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Tôi ghét những cánh tay giơ lên

Ngày nay chuyện bốn phương tám hướng gì cũng loan truyền chóng mặt. Ngoài một rừng cơ quan báo chí chuyên nghiệp thì giới đưa tin dạo còn nhiều gấp vạn lần.
Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

Vinh danh kỳ 29: Bảng vàng về với Đắk Lắk

(PL)- Số lượng bạn đọc ở Đắk Lắk đã từng được trúng giải À Ra Thế khá nhiều, tuy nhiên đây là lần đầu tiên bảng vàng xướng tên một bạn đọc ở địa phương này, đồng thời Bình Phước vẫn luôn giữ “áp đảo” các vị trí còn lại.
Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

Dù vé số trúng thưởng cũng chỉ phạt hành chính

(PL)- Nếu tình huống chỉ dừng lại ở số tiền 300.000 đồng, chắc hầu hết bạn đọc đều có đáp án cho tình huống này. Nhưng cùng với hai tờ vé số trúng thưởng được 6 triệu đồng, nhiều bạn đọc đã “vội vã” kết luận A phải bị xử lý hình sự.