Xuất khẩu nước mắm truyền thống, tương ớt… sang Mỹ

0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

Công ty cổ phần Pacific Foods vừa hoàn tất các thủ tục xuất khẩu lô hàng 16 tấn gồm nước mắm truyền thống, tương ớt, cà phê hòa tan… cho đối tác tại thị trường Mỹ. Khởi hành từ cảng Vũng Tàu ngày 17-3, dự kiến lô hàng khủng trên sẽ đến Mỹ ngày 10-4.

Nhiều mặt hàng của Việt Nam, trong đó có thủy sản,
đang xuất mạnh sang Mỹ. Ảnh: QH

Ông Lê Bá Linh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Pacific Foods, cho biết đây là lô hàng đầu tiên công ty bán cho đối tác có hệ thống phân phối rộng khắp thị trường Mỹ, trong đó có nhiều siêu thị và chợ do người Việt sở hữu.

Dự kiến trong tháng 4 tới sẽ có thêm một lô hàng 28 tấn gồm các sản phẩm nông sản, gia vị tiếp tục xuất khẩu đến Mỹ.

Theo Bộ Công Thương, trong hai tháng đầu năm nay, Mỹ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch ước đạt 16,83 tỉ USD. Trong đó, Việt Nam xuất siêu sang Mỹ đạt 14,83 tỉ USD và nhập khẩu từ nước này khoảng 2 tỉ USD.

Bên cạnh đó, trong hai tháng đầu năm nay, Việt Nam cũng xuất siêu sang thị trường châu Âu ước đạt 5,04 tỉ USD, tăng 56,6% so với cùng kỳ năm trước. Riêng với thị trường Nga, Việt Nam xuất khẩu đạt 555,3 triệu USD, chiếm 1,03% kim ngạch xuất khẩu cả nước; nhập khẩu đạt 446,2 triệu USD, chiếm 0,8% kim ngạch nhập khẩu cả nước.

Đối với thị trường Ukraine, Việt Nam xuất khẩu đạt 57,5 triệu USD, chiếm 0,11% kim ngạch xuất khẩu cả nước; nhập khẩu đạt 8,4 triệu USD.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm