Ngày 12-8, Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã có báo cáo UBND tỉnh về kết quả kiểm tra, làm việc liên quan đến sự cố môi trường tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn liên hợp Ngọc Hồi mà báo chí đã phản ánh.
Theo đó, Sở NN&MT kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo Ban Quản lý dự án và dịch vụ công ích xã Bờ Y (đơn vị vận hành công trình, thuộc UBND xã Bờ Y) phối hợp với đơn vị thi công khẩn trương khắc phục toàn bộ sự cố do công trình gây ra; thuê đơn vị có đủ chức năng kiểm định chất lượng công trình, làm cơ sở báo cáo, đề xuất cho phép công trình vận hành trở lại, bảo đảm an toàn kỹ thuật.
Bên cạnh đó, Sở NN&MT kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các địa phương, đơn vị liên quan phối hợp thống kê, làm việc với các hộ dân bị ảnh hưởng để đánh giá mức độ thiệt hại, làm cơ sở hỗ trợ, bồi thường; hỗ trợ địa phương tiêu độc, khử trùng, phòng chống dịch bệnh ở khu vực bị ảnh hưởng.
Ghi nhận tại Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn liên hợp Ngọc Hồi, điểm hư hỏng tại khu vực hố chứa rác đang được các lực lượng tích cực khắc phục, xử lý. Nhiều xe máy múc, xe lu được huy động để khắc phục điểm vỡ.
Theo ông Phan Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND xã Bờ Y, sự cố đã gây thiệt hại cho khoảng 21.000 m2 diện tích nuôi trồng thủy sản của người dân xung quanh. Hiện các loại rác thải bị tràn ra do sự cố đã được lực lượng chức năng thu hồi.
Như PLO đã đưa tin, trưa 30-7, tại Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn Ngọc Hồi đã xảy ra sự cố hư hỏng mối nối đường ống thu gom nước thải khiến nước và rác thải tràn ra ngoài, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống người dân.
Sự cố còn gây vùi lấp một số cống thoát nước ngang, sạt lở cống thoát nước dọc, ảnh hưởng kết cấu mặt đường và an toàn giao thông các tuyến đường ĐH.73, đường thôn 4 và đường đi khu sản xuất thôn Giang Lố II.
Theo báo cáo của Ban Quản lý dự án và dịch vụ công ích, thiệt hại ban đầu ước tính 1,8 tỉ đồng.
Khu liên hiệp xử lý rác thải rắn Ngọc Hồi được UBND tỉnh Kon Tum (cũ) phê duyệt chủ trương đầu tư tháng 6-2017, có diện tích hơn 6,8ha, tổng mức đầu tư hơn 49 tỉ đồng. Dự án do UBND huyện Ngọc Hồi làm chủ đầu tư, đưa vào vận hành từ tháng 4-2025. Sau ba tháng vận hành, sự cố xảy ra do mưa lớn kéo dài ở khu vực từ tháng 4 đến nay.