Trạm dừng chân Astop đã có mặt tại Phú Yên

 Dự án do Công ty TNHH Liên doanh Hoya - Đại Thuận làm chủ đầu tư có trị giá 3 triệu USD, được chia làm hai giai đoạn. Giai đoạn 1 là trạm dừng chân với bãi đậu xe có sức chứa lớn, có cây xăng, nhà hàng tiệc cưới hơn 1.000 người có vốn đầu tư 30 tỉ đồng. Giai đoạn 2 là khu phức hợp nhà nghỉ cao cấp, với các bungalows, khu vui chơi giải trí, khu tắm biển…

Ông Phạm Xuân Nam, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Liên doanh Hoya - Đại Thuận, cho biết Astop là một điểm khởi đầu, đặt nền móng để khai thác tiềm năng du lịch vịnh Xuân Đài và Sông Cầu. Đồng thời, là chỗ dừng chân lý tưởng cho du khách đến Phú Yên.

TT

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm