Sa thải “bà chằn lửa”

Vì nhận được các đơn tố cáo, cơ quan kiểm sát hải quân Mỹ đã mở cuộc điều tra với hạm trưởng tuần dương hạm USS Cowpens, nữ đại tá Holly Graf (ảnh) từ tháng 6-2009. Kết quả cho thấy, có tới 29/36 thủy thủ tàu USS Cowpens từng bị “bà chằn lửa” xúc phạm, thậm chí dùng những lời lẽ thô tục lăng nhục họ ngay trước mặt người khác. Không chỉ vậy, Holly Graf với biệt danh “Holly khủng khiếp” đã thường xuyên sử dụng bạo lực với các nhân viên dưới quyền, như việc ném cả chồng giấy vào mặt họ, hay bắt phạt… đứng úp mặt vào tường.

Sa thải “bà chằn lửa” ảnh 1

Thậm chí, tháng 2-2009, Holly Graf còn chỉ huy các thủy thủ cho chiếc Cowpens chạy đua với tàu khu trục USS John S.McCain ngoài khơi Okinawa, gây nguy hiểm cho toàn bộ thủy thủ trên tàu. Với những bằng chứng đó, hải quân Mỹ buộc lòng sa thải nữ đại tá suýt được thăng hàm thiếu tướng này.

Theo Hạ Liên (ANTĐ/Chinanews)

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm