Đại ca liên tục bị cướp ngôi vì chỗ bảo kê hái ra tiền

Ngày 17-8, TAND TP.HCM đã hoãn xử băng nhóm giang hồ bảo kê mại dâm nam do Phạm Xuân Lộc (biệt danh Lộc "cá", 35 tuổi, ngụ TP Hải Phòng), Trương Công Định (25 tuổi, ngụ TP Hải Phòng), Đào Thị Cúc (46 tuổi, ngụ quận 11), Lê Văn Dũng (38 tuổi, ngụ quận Tân Bình, TP.HCM) cầm đầu. 

Cùng hầu tòa còn có 12 bị cáo khác đều bị truy tố về tội cưỡng đoạt tài sản.

Lý do hoãn xử do vắng các nạn nhân. Dự kiến phiên xử sẽ mở lại vào ngày 7-9 tới.

Các bị cáo ngày bị bắt.

Theo cáo trạng, từ tháng 8-2014 trước khu vực Trường ĐH Bách khoa TP.HCM (nằm trên đường Lý Thường Kiệt, phường 15, quận 10), từ 21 giờ đêm đến 3 giờ sáng hôm sau luôn có 20-30 nam thanh niên (đã phẫu thuật chuyển giới thành nữ) tụ tập mua bán dâm. 

Để được tụ tập bán dâm tại khu vực này, những người chuyển giới phải trả 100.000-200.000 đồng cho vợ chồng Dũng, Cúc cùng hai đồng phạm khác, nếu không sẽ bị đánh đuổi. 

Trung bình mỗi tháng nhóm Dũng thu được 45 triệu đồng. Đến tháng 11-2014, Dũng bị đi tù về tội chống người thi hành công vụ.

Lúc này Cúc câu kết cùng Lộc tiếp quản đường dây này. Được hai tháng, Lộc cho đàn em "đá" Cúc ra khỏi đường dây. 

Tổng số tiền Cúc cưỡng đoạt được từ những người bán dâm là 120 triệu đồng, Cúc hưởng lợi 60 triệu đồng, còn lại chia cho Lộc và đồng bọn.  

Tháng 4-2015, Lộc cùng nhóm đàn em gồm Trương Công Định, Khoa Kim Tuấn Anh, Trần Danh Trung, Trần Danh Hưng... tổ chức cưỡng đoạt tiền của những người bán dâm

Hằng ngày Lộc cho đồng bọn thu tiền mỗi người bán dâm 200.000 đồng, trung bình mỗi ngày thu được 3-3,6 triệu đồng. 

Đến tháng 9-2015, Định lại đuổi đánh đàn anh Lộc và lên giành quyền kiểm soát khu vực. 

Định cùng nhóm đàn em tiếp quản khu vực cho đến ngày bị bắt 4-1-2016. Tổng số tiền Định và đồng bọn đã cưỡng đoạt những người bán dâm gần 95 triệu đồng, Định hưởng lợi gần 55 triệu đồng...

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm