Viện kiểm sát tỉnh Cà Mau xin lỗi, bồi thường một thiếu niên vì truy tố oan

Sông nước Cà Mau. Ảnh minh họa 

Ngày 30/8/2011, cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh Cà Mau đã khởi tố và ra lệnh bắt tạm giam cháu Phạm Chí Nguyễn, bị Viện kiểm sát nhân  dân tỉnh Cà Mau truy tố và Tòa án nhân dân tỉnh xét xử về tội hiếp dâm trẻ em.

Thời gian cháu Nguyễn bị tạm giam tổng cộng là 358 ngày. Theo đơn kháng cáo của gia đình cháu Nguyễn, đến ngày 27/11/2012, Tòa phúc thẩm TANDTC tại TPHCM đã tuyên cháu Phạm Chí Nguyễn không phạm tội hiếp dâm trẻ em .

Tại buổi xin lỗi, đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Cà Mau đã xin lỗi và thực hiện giải quyết bồi thường cho cháu Nguyễn số tiền là 64. 878 ngàn đồng.

Qua sự vụ này, phía VKSND tỉnh Cà Mau cho biết sẽ nghiêm túc xử lý, chấn chỉnh công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát điều tra các vụ án hình sự cũng như công tác phối hợp với cơ quan điều tra trong thời gian tới, nhằm chống làm oan sai hoặc bỏ lọt tội phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp chính đáng của công dân ./.

Đừng bỏ lỡ

Video đang xem nhiều

Đọc thêm